| Hotline: 0983.970.780

Ấn tượng nhất là Bình Định đã chú trọng phát triển khoa học, du lịch

Thứ Bảy 20/01/2018 , 14:53 (GMT+7)

Sáng 20/1, trước khi chính thức làm việc với UBND tỉnh Bình Định, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến thăm, dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành giữa quảng trường TP Quy Nhơn.

14-43-37_img_2272
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành giữa quảng trường TP Quy Nhơn (Ảnh: Vũ Đình)

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận trong 2 năm 2016-2017 Bình Định đã phải hứng chịu thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nặng nề. Thủ tướng biểu dương Bình Đinh đã phát huy tinh thần vượt khó, đầy quyết tâm, nên đã vượt qua mọi khó khăn, 2 năm liền đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện về nhiều mặt, để lại dấu ấn rất mạnh mẽ

“Tôi đọc cái bảng chỉ tiêu, thấy rằng kết quả đạt được của Bình Định thật toàn diện. Bình Định đã quan tâm đến giữ gìn môi trường tự nhiên để phát triển bền vững. Một số việc tôi thấy Bình Định làm rất tốt, đáng hoan nghênh. Ấn tượng nhất là Bình Định đã chú trọng phát triển khoa học, du lịch. Một số thương hiệu lớn đã chọn Bình Định làm nơi đến”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Cũng theo ghi nhận của Thủ tướng, cơ cấu kinh tế Bình Định chuyển dịch đúng hướng tích cực, trên cơ sở tiềm năng thực tế của địa phương. Phi nông nghiệp, thủy sản tăng nhanh, chăn nuôi tăng cao hơn trồng trọt. Đã xuất hiện nhiều mô hình như là cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa, chuối sản xuất dược liệu dưới cánh rừng, chuỗi sản xuất cá ngừ theo người Nhật.

14-43-37_img_2276
Ảnh: Vũ Đình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Định phải có sự quyết tâm, thể hiện khát vọng phát triển với quan điểm tăng trưởng bao trùm, bởi “có tâm huyết, có khát vọng thì mới sáng tạo và có hành động mạnh mẽ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã cho ý kiến, giải quyết một số kiến nghị của Bình Định trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tỉnh. Bình Định đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư dự án kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu và triển khai dự án trong năm 2018 để sớm cấp điện cho xã đảo này.

Xã đảo có dân số 2.500 người (khoảng hơn 500 hộ gia đình). Trong những năm qua, đời sống nhân dân trên đảo gặp rất nhiều khó khăn do không có điện... dân cư ở xã đảo đang ngày càng giảm dần do muốn di chuyển vào đất liền để làm ăn, sinh sống thuận lợi hơn. Cho ý kiến về vấn đề này Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của tỉnh, bảo đảm năm 2018 có điện cho bà con.

Nhân chuyến công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Nhà máy sản xuất tôn Hoa Sen tại Khu kinh tế Nhơn Hội; quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn và thị sát tuyến Quốc lộ 19 mới đang thi công, nối từ cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1A.

14-43-37_img_2264-1
Ảnh: Vũ Đình

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm