| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ nắng nóng trên 40 độ

Thứ Năm 07/07/2011 , 09:31 (GMT+7)

Ngày 7/7, Bắc Bộ sẽ ở đỉnh điểm của đợt nóng này, với nhiệt độ lên đến 38 độ C, ngoài trời cao nhất 43 độ C...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 7/7, Bắc Bộ sẽ ở đỉnh điểm của đợt nóng này, với nhiệt độ lên đến 38 độ C, ngoài trời cao nhất 43 độ C. Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có nơi trên 39 độ, ngoài trời cao nhất khoảng 45 độ.

Do ảnh hưởng của rìa nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 6/7 ở Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Với Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi trên 37 độ như Hoà Bình 38,8 độ; Bắc Mê (Hà Giang) 37,5 độ; Hà Nội 37,4 độ; Phủ Lý (Hà Nam) 37,3 độ. Còn với bắc và trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ, một số nơi trên 38 độ như Như Xuân (Thanh Hoá) 38,1 độ; Đô Lương (Nghệ An) 38,8 độ; Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ; Ba Đồn (Quảng Bình) 38,6 độ.

Dự báo trong ngày 7/7 ở Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 - 37, có nơi 38 độ, sau đó nhiệt độ sẽ giảm dần. 

Ông Lê Thanh Hải - PGĐ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, sớm nhất là đêm 7/7 hoặc sang ngày 8/7, Bắc Bộ mới có thể có mưa, nhưng lượng mưa chỉ đủ làm thời tiết dịu dần chứ chưa thể mát mẻ ngay được. Nhiệt độ ngày mai ở Bắc Bộ cao nhất vẫn khoảng 34 độ C.

Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ trong 3 - 4 ngày tới tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ, thậm chí đến 39 độ.

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (7/7):

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất tư 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất tư 35 - 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tư 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất tư 33 - 36, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất tư 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất tư 34 - 37, có nơi trên 38 độ, riêng khu đông bắc 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tư 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất tư 36 - 39, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất tư 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất tư 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất tư 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất tư 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất tư 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất tư 31 - 34 độ C.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm