| Hotline: 0983.970.780

Bắc Hà vào mua thu hoạch lê xanh

Thứ Sáu 16/07/2010 , 10:22 (GMT+7)

Đây là loại quả có hình bầu dục, khi chín vỏ màu xanh, má phớt hồng, quả có trọng lượng từ 300 - 500g, thịt quả trắng, nhiều nước ăn ngọt, có vị thơm mát, năng suất cao...

Cây lê xanh là loại cây ăn quả đặc sản ở vùng ôn đới nước ta, chỉ trồng được ở khu vực vùng núi có độ cao từ 1.600 m so với mực nước biển trở lên, hiện nay chỉ còn tại các xã vùng cao khu vực thượng huyện Bắc Hà (Lào Cai) như xã Tả Văn Chư, Lùng Cải, Lầu Thí Ngài, Lùng Phình. 

Đây là loại quả có hình bầu dục, khi chín vỏ màu xanh, má phớt hồng, quả có trọng lượng từ 300 - 500g, thịt quả trắng, nhiều nước ăn ngọt, có vị thơm mát, năng suất cao, được mùa 1 cây lê có tuổi từ 8-15 thu từ 4 - 6 tạ quả.

Thông thường vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 dương lịch mới là mùa thu hoạch quả lê xanh. Nhưng năm nay do thời tiết khô nắng kéo dài nên lê xanh đã chín sớm, cho thu hoạch hơn 10 ngày nay…

Bà Lê Thị Hải, 57 tuổi, ở thị trấn Bắc Hà – một “tay” buôn hoa quả có tiếng ở chợ Bắc Hà cho biết: Vụ thu hoạch lê xanh này sớm hơn mọi năm gần 2 tháng nhưng lê vẫn được mùa, giá cao gấp 2 - 3 lần so với vụ trước. Hiện giá lê xanh mua tại gốc từ 7.000 - 17.000 đồng/kg, bán lẻ tại thị trường huyện từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, vận chuyển ra thị trường khác có giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. So với năm 2009, giá lê xanh trung bình 6.000 đồng/kg thì vụ này giá cao gấp gần 3 lần.

Giá lê chia làm 3 loại: loại 1 trung bình 20 ngàn đồng/kg, loại 2 giá 15 ngàn đồng/kg, loại 3 giá 10 ngàn đồng/kg. Ước tính vụ này Bắc Hà thu gần 100 tấn quả lê xanh đặc sản, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Thập kỷ 90 có lúc diện tích cây lê xanh lên đến gần 100ha, những năm gần đây khí hậu nóng dần lên, một số cây già cỗi đã chết, trong khi lê xanh không phải chỗ nào cũng trồng được, người dân chưa có kinh nghiệm trong việc cải tạo, nhân giống, chủ yếu lấy hạt gieo “mọc thì mọc, không mọc thì thôi” nên diện tích suy giảm xuống còn hơn 15 ha. Chính vì vậy huyện Bắc Hà quan tâm giữ gìn, phát triển, mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xoá nghèo, nâng cao đời sống đồng bào Mông. Từ năm 2006 đến nay, huyện đã đầu tư, vận động đồng bào Mông ở xã Tả văn Chư, Lùng Cải, Lầu Thí Ngài, Lùng Phình trồng mới gần 30 ha cây lê xanh.

Đặc biệt cùng với việc trồng mới cây lê xanh, từ năm 2002 đến nay, huyện Bắc Hà đã tiến hành trồng thí điểm thành công 3,5 ha giống lê Tai-nung (có nguồn gốc từ Đài Loan). Hứa hẹn mở rộng diện tích, góp phần phát triển Bắc Hà trở thành vùng trồng cây lê đặc sản của nước ta, đem lại nguồn thu nhập, góp phần xóa nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Mông địa phương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm