| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn cách ly 32 người liên quan tới bệnh nhân Covid-19 số 2207

Thứ Hai 15/02/2021 , 11:37 (GMT+7)

Sau khi bệnh nhân số 2207 được Bộ Y Tế công bố vào 18h, ngày 14/2, tỉnh Bắc Kạn đã rà soát, cách ly 32 người có tiếp xúc với F1 của bệnh nhân này.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, cháu Đồng Minh T (8 tuổi) về nhà bà ngoại ăn Tết tại xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Cháu T là học sinh Trường Tiểu học Tiền Phong, huyện Mê Linh (Hà Nội), là bạn học và được xác định là F1 của bệnh nhân số 2207 (Nguyễn Thị Thanh H). Theo lời kể của mẹ cháu Đồng Minh T, thì cháu có tiếp xúc lần cuối với bệnh nhân số 2207 ngày 29/01/2021.

Khoảng 10 giờ ngày 13/02 cháu Đồng Minh T cùng cậu, mợ từ nhà bà ngoại ở xã Đồng Liên (thành phố Thái Nguyên) đi xe ô tô riêng đến chúc Tết một số gia đình tại huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  Đến 14 giờ ngày 13/02 thì trở về nhà bà ngoại.

Cán bộ y tế Bắc Kạn xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm tiếp xúc liên quan tới bệnh nhân 2207. Ảnh: Việt Bắc.

Cán bộ y tế Bắc Kạn xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm tiếp xúc liên quan tới bệnh nhân 2207. Ảnh: Việt Bắc.

Qua xác minh của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, tính đến thời điểm 19 giờ ngày 14/02/2021, đã điều tra, xác minh có 32 trường hợp tiếp xúc với F1, trong đó: có 21 người tại phường Xuất Hóa, 3 người tại xã Nông Thượng, 1 người tại phường Sông Cầu (thuộc thành phố Bắc Kạn); 3 người tại xã Nông Hạ, 4 người tại xã Cao Kỳ (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).

Hiện tại trường hợp F1 đang được cách ly y tế tại nhà (do đã qua 14 ngày sau khi tiếp xúc lần cuối với ca mắc Covid-19) và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trả lời âm tính lần 1.

Sở Y tế Bắc Kạn đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 đối với các trường hợp F2 trên địa bàn. Đến 20 giờ 30 phút ngày 14/02, đã có 20 mẫu (các trường hợp F2 tại Tổ 4, phường Xuất Hóa) đã nhận được kết quả âm tính từ Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, số còn lại đang chờ kết quả.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất