| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn hứng chịu nhiều đợt thiên tai

Thứ Sáu 09/08/2024 , 20:57 (GMT+7)

Mỗi năm tỉnh Bắc Kạn hứng chịu nhiều đợt thiên tai gây hư hỏng hàng nghìn ngôi nhà, hàng trăm ha cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều người tử vong, bị thương.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Kạn hứng chịu nhiều vụ sạt lở đất gây thiệt hại tài sản, tính mạng người dân. Ảnh: Ngọc Tú. 

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Kạn hứng chịu nhiều vụ sạt lở đất gây thiệt hại tài sản, tính mạng người dân. Ảnh: Ngọc Tú. 

Tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, năm 2020 trên địa bàn xã xảy ra mưa đá diện rộng làm thiệt hại 40ha cây trồng đang đến kỳ thu hoạch, năm 2021 lũ lớn, lũ quét làm thiệt hại gần 100ha cây trồng và trôi cuốn trôi một cây cầu, một tuyến đường bị hư hỏng hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Năm 2022 xã Hiệp Lực lại xảy ra hạn hán làm gần 20ha cây trồng bị mất trắng, đặc biệt từ đầu năm 2024 đến nay, mưa kéo dài nên xảy ra 2 vụ sạt lở đất đá làm 4 người chết, nhiều người bị thương.

Ông Long Minh Giám, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực cho biết, thiên tai xảy ra những năm gần đây rất nghiêm trọng, đặc biệt là năm 2024. Trên địa bàn xã, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là tình trạng sạt lở đất, theo thống kê có khoảng 60 ngôi nhà nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao, chúng tôi đã phải di rời một số hộ đến nơi an toàn, thường xuyên cảnh báo người dân khi có mưa lớn kéo dài.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tại Bắc Kạn, những năm qua, thiên tai diễn biến phức tạp với nhiều hình thái thiên tai. Theo ông Nguyễn Trọng Uyên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Kạn, địa phương thường xuyên hứng chịu các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, vào mùa khô sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của các đợt hạn hán (6 tháng đầu năm 2023 gây thiệt hại hơn 6.000ha cây trồng).

Bên cạnh đó, những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn cũng hứng chịu nhiều trận mưa đá, dông, lốc, bốn tháng đầu năm 2024 đã xảy ra hiện tượng dông lốc tại các huyện Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm làm hư hỏng hơn 1.600 căn nhà.  

Nỗi lo sạt lở đất luôn thường trực vào mùa mưa lũ. Ảnh: Ngọc Tú. 

Nỗi lo sạt lở đất luôn thường trực vào mùa mưa lũ. Ảnh: Ngọc Tú. 

Là tỉnh miền núi, Bắc Kạn cũng thường xuyên hứng chịu mưa lũ với tần suất ngày càng nhiều, cường độ ngày càng mạnh, lũ ống, lũ quét gây nhiều thiệt hại đối với tài sản người dân.

Mưa lũ lớn kéo dài làm đất no nước kéo theo nguy cơ sạt lở đất luôn thường trực, thời gian vừa qua đã gây sạt lở tại trụ sở Công an xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn), trụ sở Công an huyện Ba Bể, sạt lở bờ sông Cầu địa phận xã Thanh Thịnh (huyện Chợ Mới), gần đây nhất là sạt lở ở tổ 4, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn). Sở NN-PTNT Bắc Kạn đã đi kiểm tra để tham mưu cho UBND tỉnh có phương án xử lý trong thời gian tới.

Trong 5 năm vừa qua, thiên tai đã gây thiệt hại khoảng 450 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2024, thiên tai làm chết 7 người trong 2 gia đình, hơn 2.200 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 750ha cây trồng bị hư hại, gần 200 con gia súc, gia cầm bị chết, sạt lở gần 86.000m3 đất đá trên hệ thống đường giao thông. Tại tỉnh Bắc Kạn, riêng 6 tháng đầu năm, thiên tai đã gây ra thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”, tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp rà soát nguồn lực thực hiện công tác ứng phó thiên tai; kiểm tra, rà soát tiến độ xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai, hồ chứa nước, công trình di dân tái định cư tại những khu vực sạt lở, công trình kè chống xói lở bờ sông suối. Tỉnh Bắc Kạn cũng thường xuyên rà soát, kiểm kê nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở đất tại huyện Pác Nặm. Ảnh: Ngọc Tú. 

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở đất tại huyện Pác Nặm. Ảnh: Ngọc Tú. 

Ngay từ đầu năm, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kịch bản tình huống có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, hạn hán, rét hại, sương muối, sự cố vỡ đập hồ chứa nước, hồ chứa bùn thải sản xuất công nghiệp để có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Xem thêm
Ấn Độ sẽ đẩy mạnh nhập khẩu cao su, cơ hội cho Việt Nam

Hiện ngành công nghiệp ô tô, sản xuất thiết bị y tế của Ấn Độ đang ghi nhận tăng trưởng tích cực, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên tăng.

Năm tuyển sinh đặc biệt của Trường Đại học Lâm nghiệp

HÀ NỘI Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên khóa K69 trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Người dân có thể đến siêu thị Co.opmart tránh lũ tạm thời

Trong hoàn cảnh bão lũ, siêu thị Co.opmart tại Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Phòng đã linh động dành sảnh siêu thị để người dân có thể đến sạc điện thoại, uống nước miễn phí.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.