| Hotline: 0983.970.780

Bạch Long Vĩ, Hải Phòng bị thiệt hại nặng do bão

Thứ Bảy 17/07/2010 , 21:08 (GMT+7)

Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ đổ bộ, bão đã làm gẫy một chiếc cần cẩu của âu cảng, một trường học, hai dãy nhà của đội thanh niên xung phong và làm tốc mái nhà nhiều hộ dân trên đảo Bạch Long Vĩ.

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 17/7, cơn bão số 1 đã đổ bộ vào huyện đảo Bạch Long Vĩ với sức gió cấp 10, cấp 11 gây thiệt hại cho nhân dân trên đảo.

Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ đổ bộ, bão đã làm gẫy một chiếc cần cẩu của âu cảng, một trường học, hai dãy nhà của đội thanh niên xung phong và làm tốc mái nhà nhiều hộ dân trên đảo.

Tiếp đến, bão số 1 di chuyển vào huyện đảo Cát Hải. Tại khu vực đê Hải Lộc và Tiến Lộc thuộc thị trấn Cát Hải, sóng to, gió lớn cộng thêm triều cường lên cao khiến nước biển đã bắt đầu tràn qua mặt đê thành từng đợt ập vào các hộ dân.

Ông Phạm Xuân Hòe cho biết số hộ dân ở khu vực trên cùng với hơn 2.300 dân vùng ven biển đã được di chuyển đến nơi an toàn trước đó.

Tuy nhiên, ông Hòe lo ngại rằng nếu tình trạng này kéo dài chừng vài giờ đồng hồ nữa, rất có thể nước sẽ tràn qua đê làm ngập hoàn toàn nhà dân và có nguy cơ gây ra sự cố nứt, vỡ đê biển. Cát Hải đã huy động 180 người, 2 máy xúc, 5 xe ôtô, xuất 250m3 đá hộc dự trữ sẵn sàng ứng cứu sự cố xấu xảy ra với đê biển.

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải còn cho biết ba chiếc tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh đã bị sóng đánh chìm tại vùng biển Cát Bà khi đang neo đậu tránh bão số 1 tại bến phà Gia Luận, chiều 17/7.

Đó là các tàu: Hoàn Cầu QN 4659, tàu Bái Tử Long QN 4698 và tàu Ánh Dương (không có số hiệu) bị sóng đánh chìm vào khoảng 18 giờ ngày 17/7. Cả ba tàu du lịch này hoạt động trên bến phà Gia Luận phục vụ khách du lịch thăm quan tuyến du lịch Cát Bà (Hải Phòng) - Tuần Châu (Quảng Ninh). Tuy nhiên do công tác di dời các thuyền viên lên bờ được thực hiện tốt nên không có thiệt hại về người.

Ngoài ba tàu du lịch trên bị chìm, tại khu vực Gia Luận, một chiếc tàu đánh cá loại nhỏ cũng bị chìm ngập nhưng may mắn lực lượng cứu hộ đã kịp thời trục vớt.

Lúc 15 giờ cùng ngày, bão số 1 tiếp tục di chuyển vào đất liền Hải Phòng với sức gió cấp 8, cấp 9 làm nhiều cây cối và biển quảng cáo trên các dãy phố Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành, Nguyễn Đức Cảnh, Đinh Tiên Hoàng... bị gẫy và gây ách tắc giao thông. Ngành giao thông đã kịp thời tổ chức thu gom cây đổ, thông đường.

Theo dự đoán của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, bão số 1 vẫn hoạt động trên địa bàn Hải Phòng ít nhất đến 23 giờ đêm nay.

Tại Quảng Ngãi, theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 18 giờ ngày 17/7, tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tỉnh Quảng Ngãi có 28 tàu/359 ngư dân đang trú cơn bão số 1. Trong đó, 6 tàu bị nạn (4 tàu bị chìm và 2 tàu mắc cạn), 71 ngư dân đã được cứu vớt, còn 6 người chưa được cứu.

Riêng tàu của ông Nguyễn Văn Tẩn, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn số hiệu QNg 55940 TS có 10 ngư dân, bị chìm tại khu vực đảo Đá Bắc (Hoàng Sa) đã được tàu ông Trương Quang Trị cứu vớt 4 người, còn 6 người chưa tìm thấy, hiện nay có 7 tàu thuyền của xã Bình Châu đang tìm kiếm, cứu nạn.

Sáu ngư dân chưa tìm thấy là: ông Trương Văn Tiên, Nguyễn Quốc Hận, Tiêu Viết Phụng (đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Nguyễn Ngọc Vỹ, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Thành Chung (đều ở Khánh Hòa).

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đồn biên phòng kiểm soát tàu thuyền ra khơi và phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển.

Đặc biệt, các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; hướng dẫn các tàu thuyền tỉnh Quảng Ngãi trong khu vực quần đảo Hoàng Sa cứu hộ, cứu nạn các tàu bị sự cố; tập trung tìm kiếm 6 ngư dân trên tàu của ông Nguyễn Văn Tẩn chưa tìm được.

Đến 19 giờ ngày 17/7, nhiều nơi ở Thanh Hóa đã bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-60mm, một số nơi trên 100mm như thành phố Thanh Hóa, Hậu Lộc...

Do chủ quan, nhiều khách du lịch tại các bãi biển ở Thanh Hóa vẫn tranh thủ ra biển tắm, 2 du khách đã bị mất tích tại biển Sầm Sơn (thị xã Sầm Sơn) và Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia). Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân này.

Sáng 17/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Công Thương chuyển gấp 35 tấn gạo, mỳ tôm, dầu thắp sáng cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân huyện Mường Lát, đề phòng mưa lớn có thể khiến hệ thống giao thông lên Mường Lát tê liệt như một số năm trước đây.

Hiện tuyến đê biển Ninh Phú (thuộc xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) có chiều dài 800m đang trong giai đoạn thi công đã được các đơn vị phủ bạt, xử lý chống sạt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi sóng biển dâng cao. Các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa cũng đang tích cực thu hoạch hải sản.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm