| Hotline: 0983.970.780

14 cựu cán bộ ở Gia Lai hầu tòa vì gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

Thứ Năm 13/03/2025 , 16:15 (GMT+7)

GIA LAI Lợi dụng chức vụ, 14 cựu cán bộ ở Gia Lai cấp khống sổ đỏ, chiếm đoạt tiền đền bù, sử dụng trái phép ngân sách, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai sắp mở hai phiên tòa xét xử 14 cựu cán bộ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại hai huyện Ia Grai và Chư Prông. Những người này bị truy tố với hàng loạt tội danh như tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sử dụng trái phép tài sản, vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ huyện gây thiệt hại gần 8 tỷ đồng

Vụ án tại huyện Ia Grai liên quan đến việc cấp khống 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), gây hậu quả nghiêm trọng và làm thất thoát gần 8 tỷ đồng của Nhà nước. Các bị cáo gồm Phan Trung Tường (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai), Bùi Thị Nguyên Sáng (cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện), Nguyễn Phi Hùng (cựu Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng), Chu Sỹ Mởn (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện), Đặng Thị Xuân Sương và Kiều Thị Lê (cựu chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện), cùng Lê Thị Thắm (cựu công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã Ia Grăng).

Cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia Grai - Bùi Thị Nguyên Sáng thời điểm bị khám xét. Ảnh: IT.

Cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia Grai - Bùi Thị Nguyên Sáng thời điểm bị khám xét. Ảnh: IT.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, từ năm 2014 đến 2017, nhóm đối tượng Lê Xuân Bằng, Nguyễn Ngọc Quân, Trần Thị Hòa, Dương Thị Bình, Lương Văn Tuấn, Phạm Thị Oanh, Ngô Thị Thanh, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Úy, Nguyễn Thị Quyến, Lê Xuân Nghĩ, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Sinh đã thuê Hoàng Công Mạnh và Trần Hữu Phong làm giả giấy tờ đất đai nhằm trục lợi. Nhóm này khai khống diện tích đất, giả mạo thông tin người sử dụng đất và làm giả hồ sơ để hợp thức hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi hoàn thành việc điền thông tin giả mạo vào hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, nhóm đối tượng đã chuyển đến UBND xã Ia Grăng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia Grai để xác minh, kiểm tra và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Từ đó, hồ sơ tiếp tục được chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai để thẩm định và trình UBND huyện ký cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra và thẩm định hồ sơ, các cán bộ liên quan đã không thực hiện đúng quy trình, bỏ qua các bước quan trọng như xác minh nguồn gốc đất, kiểm tra tình trạng tranh chấp và đối chiếu bản đồ địa chính. Việc làm tắc trách này đã giúp các đối tượng hợp thức hóa giấy tờ giả, sử dụng để thế chấp vay tiền tại ngân hàng hoặc chuyển nhượng trái phép, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối với nhóm đối tượng thuê người làm giả giấy tờ đất đai, cơ quan chức năng đã quyết định tách vụ án để xử lý trong một vụ án khác. Điều này cho thấy sự phức tạp của vụ việc và sự móc nối giữa các cá nhân, từ người dân đến cán bộ thực thi pháp luật.

Sử dụng trái phép gần 42 tỷ đồng tiền đền bù

Trong khi đó, vụ án tại huyện Chư Prông lại xoay quanh việc tham ô, thiếu trách nhiệm và sử dụng trái phép gần 42 tỷ đồng tiền đền bù thuộc Dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơ. Các bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Thị Luyên (nguyên Kế toán Ban đền bù huyện), Hà Ngọc Thẩn (Trưởng ban đền bù), Trịnh Minh Hòa (người dân), Bùi Đình Hiếu (cán bộ địa chính xã Ia Mơ), Quách Văn Lực (cán bộ Ban đền bù huyện), Rơ Lan Chim (Chủ tịch UBND xã Ia Mơ), Nguyễn Ngọc Ánh (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện), và Nguyễn Tiến Tạo (Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện).

Dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơ. Ảnh: Hoành Sơn/GLO.

Dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơ. Ảnh: Hoành Sơn/GLO.

Dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2005 với tổng mức đầu tư lên đến 1.263 tỷ đồng. Đến năm 2015, dự án được điều chỉnh bổ sung và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai. UBND tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm cán bộ tại huyện Chư Prông đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về lập hồ sơ, thẩm định và chi trả tiền bồi thường. Cụ thể, Hà Ngọc Thẩn, Quách Văn Lực, Bùi Đình Hiếu, Rơ Lan Chim, Nguyễn Tiến Tạo và Nguyễn Ngọc Ánh đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng của Nhà nước.

Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Luyên và Hà Ngọc Thẩn còn sử dụng trái phép gần 42 tỷ đồng tiền đền bù để gửi tiết kiệm cá nhân, nhằm trục lợi từ lãi suất. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Luyên còn bị cáo buộc lập chứng từ khống để rút hơn 161 triệu đồng, trong khi Trịnh Minh Hòa đã làm giả hồ sơ đổi đất nhằm chiếm đoạt 649 triệu đồng.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.