| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị kiểm tra vụ xây lăng mộ trên đất rừng

Thứ Năm 13/03/2025 , 14:33 (GMT+7)

HÀ TĨNH Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thị xã Kỳ Anh kiểm tra, xác minh thông tin Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh.

Liên quan đến phản ánh của Báo Nông nghiệp Việt Nam tại bài viết: “Thị xã Kỳ Anh làm ngơ để khu lăng mộ đồ sộ xây trên đất rừng”, ngày 12/3, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thị xã Kỳ Anh đề nghị chủ động kiểm tra, xác minh, thực hiện phản hồi thông tin Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh.

Khu lăng mộ đồ sộ xây trên đất rừng sản xuất. Ảnh: Thanh Nga.

Khu lăng mộ đồ sộ xây trên đất rừng sản xuất. Ảnh: Thanh Nga.

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng phát văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xác minh các nội dung báo phản ánh. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nếu có hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp, báo cáo kết quả về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 13/03/2025.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nắm chắc mọi diễn biến trên địa bàn được phân công để tham mưu chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, kiểm tra, rà soát, phát hiện những chủ rừng, sử dụng rừng không đúng mục đích, vi phạm quy định pháp luật liên quan… báo cáo chính quyền địa phương có giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công trình này xây dựng từ năm 2023. Ảnh: Thanh Nga.

Công trình này xây dựng từ năm 2023. Ảnh: Thanh Nga.

Tại cuộc làm việc với UBND phường Hưng Trí, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường thừa nhận chưa thực sự quyết liệt ngăn chặn ngay từ đầu khi ông Trương Đình Thắng (SN 1972), xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh xây dựng khu lăng mộ đồ sộ và nhà ở trên đất rừng.

“Chúng tôi cũng đã cho cán bộ kiểm tra nhưng lúc đi kiểm tra thì họ ngừng không làm, lúc không kiểm tra thì họ làm. Chúng tôi cũng không nắm được hồ sơ thiết kế nên không nghĩ họ xây dựng khu lăng mộ đồ sộ như thế. Trước mắt chỗ nhà tạm họ đã có cam kết tháo dỡ, chúng tôi đã thống nhất cho hạn tháo dỡ. Nếu tới đây họ không thực hiện sẽ có chế tài mạnh để giải quyết chỗ này. Còn phần lăng mộ, liên quan tâm linh nên sẽ xin chỉ đạo của thị xã rồi mới thực hiện”, ông Tài nói.

Chủ nhân còn xây nhà ở, trồng nhiều cây cảnh có giá trị trong khuôn viên. Ảnh: Thanh Nga.

Chủ nhân còn xây nhà ở, trồng nhiều cây cảnh có giá trị trong khuôn viên. Ảnh: Thanh Nga.

Theo tìm hiểu, tháng 10/2023 Hạt kiểm lâm thị xã Kỳ Anh đã phát hiện tại lô 3, khoảnh 1A, tiểu khu 358F san ủi đất lâm nghiệp để làm nhà tạm, xây dựng công trình với quy mô lớn để làm khuôn viên nghĩa địa trái quy định, yêu cầu UBND phường Hưng Trí đình chỉ các hoạt động xây dựng trái phép của hộ ông Trương Đình Thắng.

Chủ tịch phường Hưng Trí cho biết, ông Trương Đình Thắng hiện làm việc tại Angola. Thời gian gần đây, ông trở về nước và cho xây khu lăng mộ nói trên.

UBND phường Hưng Trí sau đó cũng lập biên bản làm việc. Lúc này, khu lăng mộ mới xây dựng xong kết cấu móng. Tuy nhiên, thời điểm lập biên bản, ông Thắng không có mặt tại địa phương.

Đến tháng 1/2025, UBND phường Hưng Trí và Phòng Quản lý đô thị UBND thị xã Kỳ Anh tiếp tục có buổi làm việc với ông Trương Đình Thắng và xác định: Ông Thắng đã vi phạm khi xây dựng khu lăng mộ; trồng cây, xây dựng hệ thống tường rào; xây dựng công trình nhà ở trên đất rừng với tổng diện tích xây dựng trái phép hơn 3.500m2. Chính quyền địa phương đã đề nghị ông Thắng phải tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngành chức năng TX Kỳ Anh dù biết rõ vi phạm của hộ dân từ năm 2023 nhưng đã không quyết liệt ngăn chặn từ đầu. Ảnh: Thanh Nga.

Ngành chức năng TX Kỳ Anh dù biết rõ vi phạm của hộ dân từ năm 2023 nhưng đã không quyết liệt ngăn chặn từ đầu. Ảnh: Thanh Nga.

Rõ ràng suốt 2 năm qua, chính quyền thị xã Kỳ Anh, phường Hưng Trí đều nắm rất rõ sai phạm của hộ dân song có dấu hiệu cố tình buông lỏng quản lý, không thực hiện các biện pháp ngăn chặn triện để, để công trình hoàn thành, khánh thành rầm rộ trước mắt cơ quan chức năng, gây bức xúc dư luận.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.