
Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: Khắc Kiên.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành chỉ thị về việc cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhằm xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Theo chỉ thị, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ, có thể bị kỷ luật đến mức cao nhất là buộc thôi việc. Trong khi đó, người đứng đầu bao che cho cấp dưới làm sai sẽ bị xem xét xử lý đến mức cách chức.
Quyết định này thể hiện sự quyết tâm của Hà Nội trong việc chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức thờ ơ, tắc trách, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thái độ làm việc thiếu trách nhiệm không chỉ ảnh hưởng đến quốc kế một Thủ đô hiện đại, minh bạch mà còn tạo ra rào cản đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, làm chậm lại đà phát triển kinh tế-xã hội.
Trong bối cảnh Hà Nội và cả nước đang tập trung cao độ cho cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm tầng nắc trung gian, tinh giản biên chế, việc trì hoãn thủ tục hành chính sẽ gây ứ đọng, tác động tiêu cực đến quá trình phát triển. Nguy cơ đình trệ kính tế-xã hội không hề nhỏ, nhất là trong giai đoạn định hướng chiến lược từ 2025 đến 2030 và xa hơn.
Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội được đánh giá là cần thiết và kịp thời. Nếu được triển khai nghiêm túc, định hướng này sẽ tăng cường tính trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính Hà Nội, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, minh bạch, hiện đại.