| Hotline: 0983.970.780

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm ông Phạm Quý Trọng làm Phó Vụ trưởng

Thứ Năm 14/03/2024 , 16:35 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm ông Phạm Quý Trọng, Trưởng phòng Trị sự Tạp chí Tuyên giáo, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quý Trọng, Trưởng phòng Trị sự Tạp chí Tuyên giáo, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam. Ảnh: TG.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quý Trọng, Trưởng phòng Trị sự Tạp chí Tuyên giáo, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam. Ảnh: TG.

Chiều 14/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Quý Trọng, Trưởng phòng Trị sự Tạp chí Tuyên giáo, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam.  Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Phạm Quý Trọng là 5 năm.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Ông Phạm Quý Trọng là cán bộ được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, đã có 20 năm công tác tại các đơn vị báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, từng công tác tại Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo… Bên  cạnh đó, ông Trọng còn tham gia giảng dạy và đào tạo báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và một số trường đại học có đào tạo chuyên ngành báo chí.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn khẳng định, ông Phạm Quý Trọng đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, quan tâm giao nhiệm vụ, tạo điều kiện phát triển đối với công tác cán bộ. Nhận nhiệm vụ mới, yêu cầu ông Phạm Quý Trọng cần nhanh chóng bắt nhịp công việc, tiếp tục nỗ lực, cầu thị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo vào công tác chuyên môn, đưa ra những đề xuất, sáng kiến mới; mở rộng các mối quan hệ với các vụ, đơn vị khác trong cơ quan, đoàn kết nội bộ đơn vị… để nâng cao vị thế của đơn vị, của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quý Trọng hứa tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, không ngừng hoàn thiện bản thân, giữ vững tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong cơ quan, xứng đáng với trọng trách mà lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng giao phó.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm