| Hotline: 0983.970.780

Bão mạnh nhất 10 năm qua, lồng lộn hướng vào miền Trung

Thứ Sáu 08/11/2013 , 06:00 (GMT+7)

GĐ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương nhận định khi vào Biển Đông, siêu bão Hải âu sẽ di chuyển rất nhanh và giật hết cấp bão.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, tới chiều 7/11, siêu bão Haiyan (Hải âu) ở vào khoảng 9,5 độ vĩ bắc; 130 độ kinh đông, cách đảo Min - Đa - Nao (Philippin) khoảng 500 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km/h), giật trên cấp 17.


Vị trí và hướng đi của siêu bão Hải âu.

Dự báo tới trưa 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 123,4 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Bão di chuyển nhanh theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km/h), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến trưa mai (9/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc Quần đảo Trường Sa) khoảng 200km về phía bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km/h), giật trên cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối 8/11, vùng biển phía đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Tại cuộc họp BCĐ PCLB Trung ương ngày 7/11, GĐ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, ông Bùi Minh Tăng nhận định khi vào Biển Đông, siêu bão Hải âu sẽ di chuyển rất nhanh và giật hết cấp bão. Khi vào bờ, nếu bão tiếp tục đi lan ra theo hướng bắc, đổ bộ vào khu vực ven biển miền Trung thì sẽ gây mưa lớn trên diện rộng từ suốt Bắc Trung bộ ra tới cả Hà Nội.

Trên bản đồ dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, dự kiến tâm bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ngãi. Trong khi đó tới hôm qua, cơ quan dự báo khí tượng của Hải quân Mỹ tiếp tục phát đi dự báo hướng đi của tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng tới Quảng Trị.

Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Đại tá Phạm Văn Tỵ cho rằng, siêu bão này sẽ gây sóng lớn, đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền. “Bằng mọi cách phải yêu cầu tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi tránh bão an toàn. Bởi khi bão vào, tàu thuyền gặp nạn sẽ không thể nào tiếp cận để cứu hộ cứu nạn do sóng cao, gió lớn, ngay cả tàu của hải quân đặc chủng cũng không thể tiếp cận” - ông Tỵ nói.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão Hải âu, Bộ trưởng Cao Đức Phát hết sức lo lắng cho biết, đây là siêu bão mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung trong khoảng thời gian từ tối ngày 10 đến rạng sáng ngày 11/11 với sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Ông Phát yêu cầu bắt đầu ngay từ chiều 7/11, các tỉnh từ Bình Định đến Nghệ An sẵn sàng mọi phương án đối phó với bão, đặc biệt lưu ý di dân vùng ven biển, tìm mọi cách thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú.

Cũng theo ông Phát, từ sáng 10/11, các địa phương chủ động nắm diễn biến bão để ban hành lệnh cấm biển. Trên khu vực đất liền, lưu ý từ tối ngày 10/11, ở vùng có gió cấp 10 trở lên, công an chủ động cấm đường, không để phương tiện lưu thông khi bão đổ bộ.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm