| Hotline: 0983.970.780

Bão số 1 tiến sâu vào đất liền, gần hai nghìn dân đã di dời

Chủ Nhật 01/04/2012 , 16:26 (GMT+7)

Bão số 1 đã đi sâu vào đất liền các địa phương từ Bình Thuận - Bến Tre, gây mưa to, gió mạnh. Hiện 1. 700 người dân ở khu vực nguy hiểm đã được di dời về nơi an toàn.

Bão số 1 đã đi sâu vào đất liền các địa phương từ Bình Thuận - Bến Tre, gây mưa to, gió mạnh. Hiện 1. 700 người dân ở khu vực nguy hiểm đã được di dời về nơi an toàn.

>> Bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp khi vào bờ
>> Khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão
>> Bão số 1 áp sát miền Nam, không khí lạnh tràn về miền Bắc
>> Bão giật cấp 12 hướng thẳng Ninh Thuận-Vũng Tàu

 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở thành phố Phan Thiết đã có gió mạnh 14m/s (cấp 7), giật 22m/s (cấp 9); La Gi (Bình Thuận) có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 17m/s (cấp 7); Phú Quý có gió giật 20m/s (cấp 8)…; Tuy Hòa (Phú Yên) đã có mưa 153mm; Phan Rang (Ninh Thuận) 135mm; Nha Trang 134mm; Hàm Tân (Bình Thuận) 130mm; MĐrăk (Đắc Lắc) 144mm; đảo Phú Quý 205mm..…

Đến 13h hôm nay (1/4), vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bến Tre đêm nay (1/4) còn có gió giật cấp 6, cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trước diễn biến của bão số 1, các địa phương nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão đã tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Theo báo cáo của Bến Tre, hiện địa phường này đã tiến hành di dời 1.700 dân ở các cồn biển, cù lao và một số địa bàn xung yếu giáp biển đến nơi trú ẩn an toàn; lực lượng bộ đội và dân quân đã hỗ trợ người dân chồng chắn nhà ở và kêu gọi tàu thuyền tránh bão.

Tuy nhiên, Huyện Bình Đại còn 262 tàu đánh bắt thủy sản chưa vào bờ, tất cả đều kết nối liên lạc với đất liền và đang ở ngoài vùng ảnh hưởng của bão. Tại huyện Ba Tri, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão ở đây còn có thông báo yêu cầu các trường học ngưng toàn bộ các hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, từ sáng sớm 1/4, tại hầu hết các địa phương của Bà Rịa - Vũng Tàu, trời đã chuyển mưa to.  Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh này còn khoảng 2.100 ghe đánh bắt xa bờ đang ở ngoài biển, tuy nhiên không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của bão.  Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến chiều tối qua, toàn bộ 217 ghe cá đánh bắt gần bờ đã được gọi về hoặc cưỡng chế vào bờ.

Theo Dân trí

 

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm