| Hotline: 0983.970.780

Bão số 12 chưa vào, bão số 13 đã nhăm nhe

Thứ Hai 09/11/2020 , 09:43 (GMT+7)

Bão số 12 mới sắp vào đến vùng biển nước ta, bão số 13 đã bắt đầu hình thành trên Biển Đông. Tỉnh Khánh Hòa dự kiến cấm biển từ 18h ngày 9/11.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp ứng phó bão số 12 sáng ngày 9/11. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp ứng phó bão số 12 sáng ngày 9/11. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 9/11, vị trí tâm bão số 12 (tên quốc tế là Etau) ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thông tin: “Bão số 12 sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ từ chiều ngày 9/11 đến 12/11. Lượng mưa từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa phổ biến từ 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa phổ biến 100-200mm/đợt.”

 “Ngày 11 – 12/11 tới đây sẽ có một áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 13. Theo dự báo cơn bão này sẽ có cường độ cấp 11 – 12”, ông Khiêm nói.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết ngày 11-12/11 tới đây áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết ngày 11-12/11 tới đây áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tình hình tàu thuyền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận tính đến 6h ngày 9/11 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.752 phương tiện/289.004 người biết diễn biến của bão để di chuyển tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm; hiện còn 4 phương tiện/29 người (Bình Định) đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, các tàu đã biết diễn biến của bão, đang di chuyển phòng tránh.

Hoạt động ở khu vực khác có 5.066 phương tiện/33.562 người; neo đậu tại bến có 54.682 phương tiện/255.413 người.

Tính đến 6h ngày 9/11, số lượng vận tải được kiểm đếm tại các khu vực vùng nước cảng biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận quản lý là 1034 tàu thuyền, trong đó có 252 tàu và 782 phương tiện thủy nội địa. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lưu ý các đơn vị tuy bão số 12 không quá lớn nhưng nếu người dân không biết cách neo đậu tàu thuyền đúng cách thì khả năng gây mất an toàn rất cao.

Kế hoạch di dân sẽ được thực hiện tương ứng với kịch bản ứng phó bão cấp 8 - 11: 103.644 hộ/403.426 người. Các tỉnh đang tiếp tục rà soát cho phù hợp với diễn biến của bão. Hiện nay, các tỉnh chưa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học.

Bão số 12 sẽ gây mưa to đến rất to cho các tỉnh miền Trung. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Bão số 12 sẽ gây mưa to đến rất to cho các tỉnh miền Trung. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Kết luận tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo an toàn trên tuyến biển do hiện nay người dân đang vô cùng nóng ruột để ra khơi vì tàu thuyền nằm trên bờ rất lâu.

Ngoài ra cần phải đảm bảo an toàn tàu vận tải biển và tàu pha sông biển; nhanh chóng và kịp thời thông tin tới toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên tuyến biển. Lồng bè thủy hải sản khu vực này rất nhiều, cần chú ý đảm bảo an toàn vì bà con có thể chủ quan do cơn bão vừa qua chỉ ảnh hưởng nhẹ.

Ông Hoài chỉ đạo: “Đơn vị tại các đảo phải thông báo kịp thời để khách du lịch trở về bờ và phải chuẩn bị nhu yếu phẩm cho người dân vì thời tiết thiên tai có thể kéo dài”.

“Trên bờ số lượng các nhà dân bị sập đổ do cơn bão số 9 chưa được khôi phục, nhiều người dân vẫn còn đang phải đi sơ tán, chúng ta phải đảm bảo an toàn và đảm bảo cuộc sống cho họ.

Bên cạnh đó cần xây dựng kịch bản sơ tán dân an toàn cho 2 loại hình: không an toàn do bão và không an toàn do ngập lụt. Khu vực miền núi cần tính ngay các phương án để đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét”, lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai nói.

Ông Trần Quang Hoài yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo an toàn trên tuyến biển do hiện nay người dân đang vô cùng nóng ruột để ra khơi vì tàu thuyền nằm trên bờ rất lâu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Trần Quang Hoài yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo an toàn trên tuyến biển do hiện nay người dân đang vô cùng nóng ruột để ra khơi vì tàu thuyền nằm trên bờ rất lâu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn cho sản xuất, thu hoạch khẩn trương lúa đã chín và có giải pháp bảo vệ theo đúng thực tiễn, cụ thể tại các địa phương cho các đàn gia súc gia cầm.

“Các hồ chứa không chủ quan, phải đảm bảo vận hành theo đúng quy trình nhất là các hồ nhận xả đón lũ; Sẵn sàng lực lượng thường trực để cắt điện khi có bão và khôi phục lưới điện sau bão. Chúng ta phải chuẩn bị cho các tình huống thiên tai nguy hiểm, bão chồng bão, lũ chồng lũ với tâm thế không chỉ chống 1 cơn bão mà là ứng phó với nhiều cơn bão sau nữa”, ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khoanh vùng thiếu nước để ngừng sản xuất nông nghiệp

Công ty Thủy lợi Khánh Hòa khuyến cáo người dân không tự ý sản xuất đối với diện tích đã khoanh vùng tạm dừng sản xuất, nhằm tránh thiệt hại do không có nước tưới.