Từ sáng sớm 22/2, nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện sương mù dày đặc. Theo ghi nhận của phóng viên, ở khoảng cách 1 km, hầu hết các toà nhà cao tầng đều bị che khuất bởi lớp sương mờ.
Chị Hà Thị Huệ cho biết: "Hôm nay khi đi làm từ nhà đến công ty ở quận 1, tôi phát hiện sương mù dày đặc trên quốc lộ 1, tầm nhìn xa bị giảm".
Vào 10h sáng 22/2, khu vực Xa lộ Hà Nội sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn. Ảnh: Trần Phi.
Về nguyên nhân xuất hiện sương mù vào thời điểm cuối tháng 2, theo các chuyên gia về khí tượng, những ngày qua TP.HCM có mưa trái mùa khiến độ ẩm không khí gia tăng. Sáng 22/2, trời âm u, nhiều mây, nắng yếu, gió yếu, thêm vào đó độ ẩm không khí cao khiến những chất lơ lửng bay trong không khí (hay còn gọi là hạt bụi mịn) ngưng kết tạo thành màn sương mờ đục. Lớp sương mù dày đặc cho thấy trong không khí có tồn tại bụi, chất lơ lửng nhiều, việc này sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Do đó, người dân cần đeo khẩu trang, mang mắt kính khi đi đường.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay thời tiết Nam bộ đang bị chi phối bởi một phần không khí lạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung - Nam Trung bộ, nhiễu động trong đới gió đông (gây mưa) cũng đang tác động đến thời tiết khu vực Nam bộ. Do đó, thời tiết TP.HCM trong ngày 22, 23, 24/2 có lúc giảm mây, nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa trái mùa rải rác và giông.