| Hotline: 0983.970.780

Bão số 3 (Kalmaegi) di chuyển nhanh hiếm thấy

Thứ Ba 16/09/2014 , 10:32 (GMT+7)

Tối nay bão sẽ đổ bộ khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh. Tàu thuyền đang phải chạy đua tránh bão.

* Đưa tàu thuyền vào bờ trước 12h trưa
* Sơ tán dân trước 5h chiều

Bão mạnh cấp 10 - 11 khi vào bờ

Tại cuộc họp BCĐ PCLB Trung ương sáng nay, 16/9, ông Hoàng Đức Cường, GĐ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết, tới 8h30 sáng 16/9, bão số 3 (Kalmaegi) vẫn cơ bản giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ theo như các dự báo trước đó.

Cụ thể đến trưa nay, bão sẽ đi vào khu vực giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, hướng di chuyển vẫn giữ nguyên theo hướng tây tây bắc. Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh với tốc độ 25-30km/h.

Như vậy tới trưa nay, bão sẽ đi vào phía đông bắc Vịnh Bắc Bộ, với sức gió khi trên Vịnh Bắc Bộ có giảm đi một chút, còn cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc.

Đến trưa và chiều nay, các đảo trên Vịnh Bắc Bộ thuộc các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão.

Dự báo khoảng 9 - 10h tối nay, tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, trọng tâm là vùng phía nam tỉnh Quảng Ninh, với sức gió khi vào bờ mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Sau đó, bão di chuyển sâu vào đất liền thuộc các tỉnh khu Đông Bắc, xuyên qua các tỉnh biên giới Tây Bắc trước khi tan thành một vùng ATNĐ trên khu vực biên giới Việt - Trung.

Với vùng ảnh hưởng rộng tới 300 - 350 km, các vùng rìa tâm bão, bao gồm các tỉnh vùng Trung du MNPB, các tỉnh vùng nam ĐBSH (từ phía bắc Thanh Hóa trở ra)... sẽ có gió bão mạnh từ cấp 7 đến cấp 9.

Thủ đô Hà Nội sẽ có gió bão mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 kèm mưa lớn từ 200 - 250 mm kể từ giữa đêm nay. Các vùng trũng thuộc ĐBSH và các đô thị lớn có nguy cơ ngập lụt nặng. Các sông, đặc biệt là sông Thao tại Yên Bái có nguy cơ lũ lớn trên Báo động III với mực nước cao từ 5-7 m, các sông vùng hạ du miền Bắc sẽ có đợt lũ trên Báo động II.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, các tỉnh khu Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ sẽ bắt đầu có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi lên tới trên 300 mm, trung bình từ 200 - 300 mm. Mưa sẽ muộn hơn ở các tỉnh Tây Bắc, diễn ra từ ngày mai (17/9) cho đến ngày 18/9, với lượng mưa từ 150 - 200 mm khiến lưu lượng nước về các hồ Hòa Bình, Sơn La... sẽ tăng đột biến từ 4.000 - 6.000 m3/s, có nguy cơ phải xả lũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Trưởng BCĐ PCLB Trung ương nhận xét: Với sức gió cấp 10, cấp 11 khi vào bờ, đây là cơn bão rất mạnh. Ông Phát yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cấm biển kể từ sáng nay. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định phải hoàn tất công tác di chuyển tàu thuyền vào bờ trước 12h trưa nay. Trên đất liền, Bộ trường Phát yêu cầu các địa phương khẩn cấp rà soát, nghiên cứu sơ tán dân trước 5h chiều nay. Đặc biệt cần kiểm tra, không để bất kỳ ai ở lại trên các tàu thuyền, chòi canh sau 5h chiều nay.

“Đề nghị Tập đoàn CN Tàu thủy Việt Nam Vinashin rà soát, kiểm tra neo đậu tàu thuyền của đơn vị này, không để xẩy ra tình trạng tàu trôi dạt, va đập gây hư hỏng cho các công trình khi bão vào. Bộ GT-VT yêu cầu liên hệ với các tàu vận tải khẩn trương vào bờ neo đậu trước 5h chiều nay”  - ông Phát yêu cầu.

Còn hơn 1.300 tàu thuyền trên biển

Sáng nay, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết hiện vẫn còn tổng cộng hơn 1.300 phương tiện tàu thuyền trên vùng biển chịu ảnh hưởng của bão đang khẩn cấp di chuyển vào bờ.

Trong đó Quảng Ninh cớ 539 tàu, Hải Phòng 184 tàu, Thái Bình 229 tàu và Nam Định 51 tàu.

Các tàu này đang được lệnh gấp rút di chuyển vào bờ trước 12h trưa nay.

Do đây là cơn bão di chuyển nhanh hiếm thấy nên hiện tại, tàu thuyền đang phải chạy đua tránh bão.

Tổng cục Thủy sản cho biết, đáng lo ngại là các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định hiện có tới trên 4.000 lồng bè, chòi canh ven biển với hơn 5.000 lao động. Số lao động này sẽ buộc phải di chuyển vào bờ trong chiều nay.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm