| Hotline: 0983.970.780

Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Nhà báo

Thứ Năm 21/06/2012 , 22:18 (GMT+7)

“Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Nhà báo” là nội dung cuộc tọa đàm do Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 12/6, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

“Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Nhà báo” là nội dung cuộc tọa đàm do Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 12/6, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Các hội viên Hội Nhà báo đang công tác tại 50 cơ quan báo chí Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam tham dự tọa đàm. Những năm gần đây, có nhiều thông tin, sự việc liên quan đến việc hành hung, cản trở Nhà báo khi tác nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng đối với bản thân người làm báo và gia đình. Tại cuộc tọa đàm, các nhà báo đã tập trung thảo luận những vấn đề xoay quanh nhận thức của xã hội về bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo; nhận thức của chính Nhà báo khi làm nhiệm vụ thông tin; quy định về bảo vệ quyền lợi của nhà báo; sự hiểu biết của Nhà báo về luật pháp và lĩnh vực chuyên môn.

Theo Nhà báo Hồng Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh: “Vũ khí mạnh nhất để bảo vệ Nhà báo chính là đưa thông tin đến với bạn đọc, công chúng thật chính xác, đúng sự thật. Nếu làm được như vậy, dù trên con đường tác nghiệp gặp những khó khăn, trắc trở thì cuối cùng, công lý, lẽ phải vẫn chiến thắng". Bên cạnh đó, để tránh những rủi ro, nguy hiểm khi thực hiện những đề tài “nóng”, Nhà báo cũng cần có bản lĩnh trong nghề nghiệp, tiếp cận sự việc một cách linh hoạt, nhanh trí, khiêm tốn, mềm mỏng.

Đồng quan điểm trên, Nhà báo Huỳnh Liên, Trưởng ban Kinh tế, Báo Bà Rịa -Vũng Tàu cho rằng nhà báo cần tự trang bị vững kiến thức về pháp luật, vốn sống, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo nhà báo, hiện nay Luật Báo chí qua nhiều năm đã có sửa đổi nhiều nhưng vẫn chưa cụ thể, còn những sự việc liên quan đến hành hung, khống chế người làm báo trên đường tác nghiệp vẫn chưa được xử lý kịp thời. Nêu ý kiến về bảo vệ người làm báo, luật sư Phan Trung Hoài nhận định, hiện nay chưa có luật phân định ranh giới hành động, hành xử của công dân đối với nhà báo.

Vì vậy, cần thiết xây dựng quy chế vận hành nội bộ liên quan đến việc tác nghiệp của nhà báo và những chuẩn mực chung, ranh giới nào được xác định là hành vi hợp pháp của Nhà báo trong khi tác nghiệp. Ông Đào Văn Lừng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, báo chí được xem là một trong những nghề nguy hiểm. Vì thế, hơn ai hết, người làm báo phải là người tự trang bị cho mình kiến thức về chuyên môn, pháp luật và xã hội. Các cơ quan báo chí bảo đảm quy trình tác nghiệp của phóng viên thông qua những lớp học bồi dưỡng kiến thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Người làm báo luôn phải học hỏi, trau dồi, bổ túc công tác nghiệp vụ, đặc biệt là đưa thông tin sự việc chính xác đến với người đọc.

Tại cuộc tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm hoàn thiện Luật Báo chí để áp dụng thực tế đời sống xã hội hiện nay; thêm vào đó, nên có biện pháp chế tài đối với những người không cung cấp thông tin, cản trở nhà báo đang làm nhiệm vụ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm