| Hotline: 0983.970.780

Bắt Giám đốc ngân hàng đe dọa giết... giám đốc

Thứ Ba 02/09/2008 , 09:19 (GMT+7)

Công an T.P Vinh vừa bắt khẩn cấp đối với Hoàng Nghĩa Đồng (SN 1961), GĐ Chi nhánh Vietinbank Nghệ An.

Tin đăng trên VTCNews (ảnh minh họa)
Bước đầu, đã xác minh được người nhắn tin dọa giết ông Nguyễn Ngọc Hải- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bắc Nghệ An lại chính là ông Hoàng Nghĩa Đồng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng công thương Nghệ An.

 

Cơ quan CSĐT - Công an T.P Vinh vừa thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Hoàng Nghĩa Đồng (SN 1961), Giám đốc Chi nhánh ngân hàng công thương Nghệ An.

Ngày 1/9, lệnh bắt và khám xét trụ sở làm việc và nhà riêng được tiến hành. Ông Đồng bị bắt vì có hành vi đe dọa giết người.

Trước đó, vào lúc 8h ngày 23/8, ông Nguyễn Ngọc Hải-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bắc Nghệ An trên đường từ quán ăn sáng về nhà đã bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy chém trọng thương.

Sau khi qua cơn nguy kịch, ông Hải đã báo cáo với tổ chức và Cơ quan công an, trong đó có nói về mâu thuẫn cá nhân giữa ông và ông Đồng.

Đêm 31/9, trên đường từ Hà Nội trở về Vinh, ông Hoàng Nghĩa Đồng đã bị công an tạm giữ. Tại Cơ quan công an, ông Đồng mới chỉ khai nhận một phần sự việc mà chưa khai nhận có liên quan đến ông việc ông Hải bị chém. Theo điều tra ban đầu thì ông Đồng đã nhắn tin, gọi điện đe doạ giết ông Hải, thậm chí tung tin ông Hải đã bị tai nạn chết...

Thời điểm tháng 3/2008, gia đình ông Hải liên tục nhận được điện thoại đe doạ và quấy rối vào máy cố định. Gia đình đã nhờ Công an can thiệp và đã tìm ra được thủ phạm là người cùng khối 13. Tuy nhiên, gia đình ông Hải chấp nhận bỏ qua vụ việc. Đến trước ngày bị chém, những tin nhắn và các cuộc điện thoại với nội dung đe doạ lại tiếp tục tái diễn ở cường độ nhiều và lời lẽ dữ dằn hơn.

Theo nhận định đây có thể là cuộc mưu sát có tổ chức. Riêng 2 đối tượng trực tiếp dùng dao chém ông Hải vẫn chưa bị tóm.

Nguyên nhân ông Hải bị chém có thể do mâu thuẫn giữa đôi bên vì tranh chấp thị phần tín dụng ngân hàng. Ông Đồng cho rằng sau khi Phòng giao dịch Quỳnh Lưu được tách thành chi nhánh độc lập,  ông Hải đã tranh giành khách hàng với mình.

Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

4 xe đầu kéo bốc cháy trong bãi

BÌNH ĐỊNH 4 xe đầu kéo đang đậu tại bãi xe nằm trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ bị cháy rụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm