| Hotline: 0983.970.780

Bệnh Marek trên gà và phòng bệnh

Thứ Tư 16/11/2011 , 10:05 (GMT+7)

Bệnh Marek do một loại virus thuộc nhóm herpes gây ra, với độ lây nhiễm rất cao trên đàn gà đẻ cũng như gà tây, biểu hiện các khối u ở tổ chức thần kinh ngoại biên, cơ quan nội tạng, da và cơ, làm xuất hiện các triệu chứng rối loạn vận động và bại liệt. Bệnh thường gặp ở thể cấp tính và thể mãn tính. 

Thể cấp tính: Thường gặp ở gà 4 - 8 tuần tuổi hoặc sớm hơn. Ít thấy những triệu chứng điển hình ngoài những biểu hiện thông thường như ủ rũ và gầy yếu rồi chết đột ngột. Gà thường bỏ ăn, đi phân lỏng, đi lại khó khăn, bại liệt một bên chân hoặc cánh (sã cánh). Giảm tỉ lệ đẻ. Tỷ lệ chết tới 20 - 30%, cá biệt có những đàn lên đến 60 - 80%.

Thể mãn tính: Xảy ra ở gà 4 - 8 tháng tuổi, kéo dài khoảng vài tuần. Tỷ lệ chết không cao, khoảng từ 5-20%. Thường thấy ở hai dạng: viêm thần kinh và viêm mống mắt.

- Dạng viêm thần kinh: Gà bệnh đi lại khó khăn, liệt nhẹ rồi sau bại liệt hoàn toàn. Đuôi gà có thể bị rũ xuống hoặc lệch sang một bên. Cánh sã xuống một bên hoặc cả hai bên. Gà bị liệt một chân nên phải nhảy từng bước, kéo lê theo chân bị liệt. Đôi khi gà nằm liệt dưới sàn do bị liệt cả hai chân.

- Dạng viêm mống mắt: Trong nhiều ổ dịch, gà thường viêm mắt. Bệnh bắt đầu bằng hiện tượng viêm mắt nhẹ: nhạy với ánh sáng, chảy nước mắt trong, sau đó viêm mống mắt: màu mống mắt bị thay đổi, đục con ngươi, xung quanh con ngươi xuất hiện những đốm màu nâu trắng. Mủ trắng đóng đầy khoé mắt, khả năng nhìn kém dần, không mổ trúng thức ăn và có thể bị mù.

Gà chết nghi bệnh Marek, mổ khám thường thấy các bệnh tích như sau:

Nhìn chung gà chết nghi bệnh Marek thường có xác gà gầy mòn. Xác gà chết có một chân đưa về phía trước và một chân về phía sau. Tùy diễn biến của bệnh, bệnh tích có thể tìm thấy ở một số các cơ quan tổ chức như sau:

+ Ở thể cấp tính:

Từ ngoài vào trong chúng ta nhận thấy da gà sần sùi, lỗ chân lông nở to và dày lên từng cục. Tiếp đến là các khối u ở nội tạng như: gan, lách, thận, phổi, buồng trứng, dịch hoàn...

Gan, lách sưng to hơn nhiều lần so với bình thường, màu sắc thay đổi từ nâu đỏ sang nâu nhạt, trắng xám và bở. Ở tim: các khối u to nhỏ khác nhau trồi ra từ màng tim.

Trường hợp khối u ở đường tiêu hóa (dạ dày tuyến, thành ruột), sẽ làm các bộ phận này dày lên. U ở cơ làm các cơ phồng to. Khi cắt ngang mặt khối u chúng ta thấy màu trắng xám, lát cắt không đều màu và đôi khi có điểm xuất huyết.

+ Ở thể mãn tính:

Các biến đổi chủ yếu là viêm các dây thần kinh: dây thần kinh hông, đùi, cánh bị sưng to, to gấp 4 - 5 lần so với bình thường và có thể bị phù thũng. Ngoài ra có thể gặp các cơ bị teo, mắt mù, con ngươi biến dạng và bị đục.

Bệnh Marek rất dễ nhầm lẫn với bệnh Lơ-cô và bệnh Niu-cat-xơn:

Khối u ở bệnh Marek không có ranh giới với cơ quan bình thường và lát cắt khô không đều màu, đôi khi có điểm tụ huyết hoặc xuất huyết đây là đặc điểm phân biệt với bệnh Lơ-cô (Leuco).

Còn bệnh Niu-cat-xơn đặc trưng bởi những điểm xuất huyết bề mặt ở thực quản, dạ dày tuyến, dạ dày cơ và không tạo khối u ở nội tạng như bệnh Marek.

Khi có dấu hiệu của bệnh như miêu tả ở trên và số lượng gà chết trên 10%, người chăn nuôi nên báo cho cán bộ thú y lấy mẫu để gửi chẩn đoán.

Để phòng chống bệnh người dân nên tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

Tránh hiện tượng nhiều lứa gà khác nhau cùng được nuôi chung một chỗ.

Bổ sung VITA-ELECTROLYTES (NAVETCO) và TERRAMYCIN TRỨNG trong nước uống theo chỉ định giúp tăng sức kháng bệnh, chống stress khi môi trường thay đổi và tăng năng suất cho gia cầm đẻ trứng cũng như tăng tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ ấp nở cao.

Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, và phun thuốc sát trùng NAVET-IODINE (đặc biệt khuyến cáo đối với bệnh Marek, Niu-cát-xơn…) định kỳ 2lần/tuần để tiêu diệt mầm bệnh trong và ngoài môi trường.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh Marek cho gà giống, gà nuôi lấy trứng vào lúc 1 ngày tuổi (tiêm trước 12giờ sau khi đưa gà ra khỏi máy ấp) theo đúng quy trình.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm