| Hotline: 0983.970.780

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tiên phong về nhãn khoa ở ĐBSCL

Thứ Năm 22/02/2024 , 17:51 (GMT+7)

Trong 7 năm hoạt động, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tiếp nhận hơn 210.000 lượt khách đến khám và điều trị mang lại ánh sáng hơn 40.000 người bệnh đục thủy tinh thể.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ với định hướng 'Mô hình 3T'. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ với định hướng “Mô hình 3T”. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Từ những ngày đầu thành lập năm 2019, đến nay Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã từng bước ghi dấu trong lòng người dân ĐBSCL về một bệnh viện nhãn khoa uy tín hàng đầu dành cho mọi lứa tuổi, với các công nghệ phẫu thuật và điều trị hiện đại tại Việt Nam và thế giới.

Trong 7 năm hoạt động, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tiếp nhận hơn 210.000 lượt khách hàng khám và điều trị mang lại ánh sáng cho hơn 40.000 người bệnh đục thủy tinh thể. Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm phẫu thuật khúc xạ của bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho hơn 2.000 bạn trẻ mắc tật khúc xạ, trong đó có hơn 100 ca cận - loạn thị cao hiếm gặp, khó điều trị.

Với mục tiêu trở thành bệnh viện tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới dịch vụ, chỉ riêng trong 6 tháng cuối năm 2023, Trung tâm phẫu thuật khúc xạ đã triển khai 2 công nghệ phẫu thuật xóa cận mới là Mono-vision và PresbyMAX, dành cho đối tượng mắc tật khúc xạ và lão thị ở tuổi trung niên. Bên cạnh các công nghệ đã triển khai lần đầu tiên tại ĐBSCL như Phakic, Relex Smile, Femtosecond Lasik.

Về công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và quản lý chất lượng luôn được chú trọng. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ còn có 15 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến cấp cơ sở. Đặc biệt, công trình nghiên cứu khoa học “Đánh giá độ chính xác trong dự đoán khúc xạ cầu tồn dư bằng công thức SRK/T sau phẫu thuật Phaco đặt thủy tinh thể nhân tạo” thực hiện bởi Bác sĩ CKII Trần Văn Kết và Thạc sĩ Nguyễn Hữu Minh Trí được đăng trên tạp chí Nhãn khoa quốc tế Saudi Journal of Opthalmology (8/2023) và Thư viện y khoa Pubmed – Hoa Kỳ (12/2023).

Ngoài ra, đề tài “Cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ” nằm trong Top 148 đề tài xuất sắc nhất toàn quốc tại Diễn đàn Quốc gia Chất lượng bệnh viện lần thứ V. Các kết quả này là minh chứng cho sự cam kết với việc luôn cải tiến chất lượng dịch vụ khám và điều trị của Mắt Sài Gòn Cần Thơ.

Với định hướng xuyên suốt phát triển theo mô hình “3T” – Trung tâm điều trị, trung tâm đào tạo, trung tâm hợp tác nghiên cứu và phát triển bền vững, bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, để người bệnh không chỉ được tối ưu về kết quả điều trị, mà còn trọn vẹn về trải nghiệm dịch vụ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm