| Hotline: 0983.970.780

Bị kiểm điểm vì để lọt 'văn bản' đóng cửa chợ gây hoang mang

Thứ Năm 02/04/2020 , 11:57 (GMT+7)

Liên quan việc một người dân bị xử phạt vì đăng thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, UBND TP. Huế đã kiểm điểm cá nhân, tập thể Phòng Kinh tế.

Ngày 2/4, thông tin từ một lãnh đạo UBND TP. Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đã kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Phòng Kinh tế vì đã để lọt bản thảo văn bản chưa được hiệu chỉnh, chưa có chữ ký, con dấu ra ngoài.

Văn bản soạn thảo chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang. Ảnh: Đ.D.

Văn bản soạn thảo chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang. Ảnh: Đ.D.

Theo đó, qua xác minh, người cung cấp văn bản ra ngoài là một chuyên viên lao động hợp đồng của Phòng Kinh tế TP. Huế. Người này đã soạn văn bản với nội dung tham mưu có những điểm chưa sát với thực tế và chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cũng như chưa được phép lưu hành, nhưng lại để rò rỉ ra ngoài khiến nhiều người lan truyền.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo TP. Huế đã kiểm điểm trách nhiệm nhân viên cũng như tập thể phòng ban nói trên. Đồng thời, UBND TP. Huế cũng có văn bản nhắc nhở cán bộ, nhân viên các phòng, ban nghiêm túc chấp hành các quy định về công chức, viên chức, trong đó có lưu ý về công tác văn thư.

Như NNVN đã thông tin, ngày 31/3, Thanh tra  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị V.N.H.U. (SN 1994, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) về hành vi "Cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội”.

Một người dân bị cơ quan chức năng xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh. X. S.

Một người dân bị cơ quan chức năng xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh. X. S.

Trước đó, ngày 30/3 trên một số tài khoản cá nhân, diễn đàn, mạng xã hội zalo, facebook, cùng chia sẻ một văn bản dạng dự thảo của UBND TP. Huế vừa soạn xong chưa có dấu, chưa có số văn bản.

Nội dung văn bản dự thảo thể hiện triển khai công tác phòng, chống Covid-19, trong đó có yêu cầu "tất cả các cơ sở kinh doanh, sản xuất, gia công (bao gồm các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị) trên địa bàn thành phố tạm thời đóng cửa kể từ ngày 30/3…".

Văn bản dự thảo trên sau đó nhanh chóng được chia sẻ trong cộng đồng gây hoang mang dư luận ở TP. Huế.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm