| Hotline: 0983.970.780

BIDV được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2019

Thứ Năm 05/12/2019 , 08:44 (GMT+7)

Vừa qua, tại Hà Nội, Chương trình công bố Bảng xếp hạng Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019, BIDV được vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp BIDV được vinh danh trong bảng xếp hạng này.

17-16-37_nh_nhn_gii
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (phải) và Phó Chủ tịch VCCI Võ Tiến Thành trao Chứng nhận Top 10 doanh nghiệp bền vững cho đại diện BIDV, bà Phạm Thị Vân Khánh, Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bảng xếp hạng Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019 tôn vinh 100 doanh nghiệp xuất sắc do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Các doanh nghiệp được lựa chọn vào Bảng xếp hạng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe trong Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững. Bộ chỉ số này được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. Đây cũng là công cụ để ghi nhận các mục tiêu đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn.

Để được vinh danh là “Doanh nghiệp phát triển bền vững”, BIDV đã có sự chú trọng đến hoạt động này, từ định hướng chiến lược đến các hoạt động cụ thể. Đặc biệt, trong những năm gần đây, BIDV đã ưu tiên dành nguồn tín dụng khoảng 20.000 tỷ đồng tài trợ các dự án tín dụng xanh; đồng thời tranh thủ được sự tín nhiệm của các tổ chức quốc tế như World Bank, ADB để quản lý các nguồn vốn ủy thác gắn với mục tiêu phát triển tín dụng xanh.

BIDV cũng luôn chú trọng và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý rủi ro môi trường và xã hội bằng quy trình cấp tín dụng, đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro môi trường khi thẩm định dự án, yêu cầu khách hàng thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong quá trình triển khai dự án, BIDV thường xuyên giám sát, quản lý rủi ro môi trường xã hội song song với quá trình giải ngân, đảm bảo các dự án BIDV tài trợ hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Bên cạnh đó, BIDV luôn tiên phong và tích cực trong công tác an sinh xã hội. Trong năm 2018, BIDV tài trợ 100 chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc với tổng ngân sách trên 200 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, BIDV cũng đã tài trợ trên 30 chương trình với tổng ngân sách trên 170 tỷ đồng.

Với những nỗ lực trên của mình, đến nay BIDV đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất hiện nay, với tổng tài sản 1,4 triệu tỷ đồng, đứng thứ 147/500 ngân hàng mạnh nhất châu Á Thái Bình Dương (xét về tổng tài sản). Số lượng khách hàng cá nhân của BIDV chiếm 12% dân số cả nước, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 40% số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm