| Hotline: 0983.970.780

Bill Clinton hé lộ 'điều khó khăn nhất' bình thường hóa quan hệ VN-Mỹ

Thứ Hai 13/07/2015 , 09:13 (GMT+7)

"Cá nhân tôi rất vinh hạnh và xúc động khi được đón Tổng Bí thư đến thăm gia đình, ăn cơm, gặp gỡ, trò chuyện trong không khí ấm cúng..."

Trả lời phỏng vấn PV Đài TNVN, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết, điều khó khăn nhất khi ra quyết định bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ là "tôi không nhận được đủ sự ủng hộ...".

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, ngày 11/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm gia đình cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tại Kittle House, ngoại ô thành phố New York.

Sau cuộc gặp gỡ thân tình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu Tổng thống Bill Clinton dành cho nhóm báo chí tháp tùng Đoàn cuộc trả lời phỏng vấn về sự kiện đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ này, cũng như đánh giá của ông về chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu tiên của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

PV: Ngày 12/7, Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ. Là vị Tổng thống đưa ra quyết định bình thường hóa quan hệ với Việt Nam khi ấy, Ngài thấy điều gì là khó khăn nhất?

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton: Tôi thực sự muốn bình thường hóa quan hệ hai nước và muốn làm vì Việt Nam cũng nhiều như vì Hoa Kỳ. Điều khó khăn nhất khi ra quyết định bình thường hóa quan hệ hai nước là tôi không nhận được đủ sự ủng hộ từ khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ, từ các chính khách cũng như các cựu chiến binh.

bill clinton he lo "dieu kho khan nhat'' binh thuong hoa quan he vn-my hinh 0
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trả lời phỏng vấn các nhà báo Việt Nam

Vì vậy, tôi đã phải nỗ lực tìm đủ mọi cách, làm việc với những người từng tham chiến tại Việt Nam như Nghị sĩ John McCain,  John Kerry, ông Pete Peterson cùng nhiều người khác nữa. Chúng tôi đã làm được - đưa ra quyết định bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, bởi lẽ chúng tôi đã cùng nhau thực hiện. Và chúng tôi sẽ không bao giờ biết chắc rằng mình có thể làm được nếu không thử cố gắng hết sức để vượt qua điều khó khăn nhất ấy. Chúng tôi đã quyết không thất bại mà phải thành công. Và để thành công được thì phải huy động được sự ủng hộ cần thiết.

PV: Đúng dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng tôi có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Ngài có ấn tượng như thế nào về chuyến thăm lần đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Hoa Kỳ?

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ. Vì vậy, thật dễ hiểu khi có sự phấn chấn và rất nhiều dự đoán về chuyến thăm này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi đều tin rằng việc Tổng Bí thư của các bạn và Tổng thống của chúng tôi cùng xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo và đặc biệt là Tuyên bố Tầm nhìn chung Hoa Kỳ-Việt Nam mà tôi rất thích và đánh giá cao, sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục tiến lên phía trước. 

 
bill clinton he lo "dieu kho khan nhat'' binh thuong hoa quan he vn-my hinh 1
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Vì lẽ đó, tôi nghĩ rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất thành công. Chúng tôi rất vui mừng vì Tổng Bí thư đã thực hiện chuyến thăm Hoa Kỳ lần này. Cá nhân tôi rất vinh hạnh và xúc động khi được đón Tổng Bí thư đến thăm gia đình, ăn cơm, gặp gỡ, trò chuyện trong không khí ấm cúng.

Tôi chắc rằng, người Hoa Kỳ rất yêu mến nhân dân Việt Nam. Họ muốn làm bạn với nhân dân Việt Nam và họ muốn thấy người dân hai nước cùng nắm tay nhau, cùng có lợi, cùng phát triển, cùng đi đến tương lai. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

PV: Xin cám ơn ngài.

 

(VOV.VN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm