| Hotline: 0983.970.780

Bình Định chủ động vụ Đông Xuân

Thứ Năm 27/10/2011 , 10:34 (GMT+7)

Với sự chủ động, kinh nghiệm tích lũy và quyết tâm cao, tỉnh Bình Định đang hướng đến mục tiêu 47.000 ha lúa với năng suất bình quân 63 tạ/ha trong vụ đông xuân tới.

Chỉ khoảng hơn 1 tháng nữa là bắt đầu vụ sản xuất đông xuân năm 2011-2012 ở tỉnh Bình Định. Để chủ động sản xuất, giảm thiểu những rủi ro và thiệt hại do lũ muộn có thể xảy ra, thời tiết bất thuận, sâu bệnh…, trung tuần tháng 10/2011 Sở NN- PTNT cùng với các địa phương trong tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2011-2012, trọng tâm là sản xuất lúa.

Theo kế hoạch, thời vụ sản xuất lúa bắt đầu từ ngày 1/12/2011, kết thúc vào cuối tháng 12; trong đó diện tích sản xuất 3 vụ lúa/năm gieo sạ từ 1-10/12, diện tích sản xuất 2 vụ lúa/năm gieo sạ từ 15/12 đến cuối tháng 12 dương lịch. Những giống lúa được cơ cấu gieo trồng trong vụ này gồm ĐV 108, ĐB 6, VĐ 8, SH 2, TBR 1, Q 5, ML 202, ML 214, ML 48, VTNA 1, Xi 23, ĐB 1, Hương Cốm, TBR 36, OM 4900, OM 7347, Hậu Giang 2…; các giống lúa lai Nhị ưu 838, D.ưu 527, BIO 404, N.ưu 69, BTE 1, PAC 807, phần lớn là những giống ngắn và trung ngày có năng suất cao, chất lượng tốt.

Nhằm né tránh lúa trỗ gặp thời tiết bất lợi (mưa, lạnh, trời âm u), Sở NN- PTNT khuyến cáo các địa phương, bà con nông dân căn cứ thời gian sinh trưởng từng giống lúa để tính toán ngày gieo sạ, sao cho lúa trên đất 3 vụ trỗ sau 15/2, lúa trên đất 2 vụ trỗ sau 5/3, cố gắng gieo sạ tập trung, dùng giống xác nhận, gieo sạ mật độ thích hợp.

Trung tâm Giống cây trồng Bình Định được tỉnh giao làm đầu mối cung ứng giống lúa nguyên chủng cho hệ thống nhân giống của tỉnh sản xuất và cung ứng giống xác nhận, lúa lai cho nông dân, nhất là những vùng khó khăn được Nhà nước hỗ trợ, dự phòng giống, phối hợp với các địa phương điều hòa giống dự phòng khi có lũ muộn làm mất giống, với phương châm không để thiếu giống sản xuất.

Theo Sở NN- PTNT, bên cạnh lượng thóc giống đảm bảo gieo sạ 47.000 ha, toàn tỉnh đã dự phòng khoảng 1.000 tấn thóc giống (tỉnh 500 tấn, các huyện và thành phố 500 tấn) sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra mất giống do lũ muộn. Mặt khác, Sở cũng chỉ đạo: Chi cục Bảo vệ thực vật triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, dự tính dự báo sâu bệnh để cảnh báo bà con nông dân chủ động phòng trừ kịp thời và hiệu quả, chú ý những loại bệnh mới trên cây lúa như bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen có thể xuất hiện; hệ thống khuyến nông của tỉnh tích cực tổ chức tập huấn đầu vụ, triển khai xây dựng các mô hình trình diễn, nhất là mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón và kỹ thuật bón phân, kỹ thuật canh tác.

Với sự chủ động, kinh nghiệm tích lũy và quyết tâm cao, tỉnh Bình Định đang hướng đến mục tiêu 47.000 ha lúa với năng suất bình quân 63 tạ/ha trong vụ đông xuân tới.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm