| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Cứu 1 người kẹt giữa dòng lũ, hàng ngàn nhà dân bị ngập

Thứ Sáu 06/11/2020 , 17:05 (GMT+7)

Nghe tiếng kêu cứu, người dân cùng chính quyền địa phương huyện hoài Ân đã cứu được 1 người bị kẹt giữa dòng lũ; hàng ngàn nhà dân bị ngập nước…

Chiều 6/11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng bão số 10, tỉnh Bình Định đã có mưa rất to, tính đến thời điểm này đã có hàng ngàn nhà dân bị ngập nước; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; hàng chục ha hoa màu bị ngập, 1 số cơ sở hạ tầng bị nước cuốn trôi.

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Thạnh, tuyến đường từ xã Vĩnh Kim lên xã Vĩnh Sơn bị sạt lở chia cắt nhiều đoạn; tuyến kè O5 ở xã Vĩnh Kim bị hư hỏng nặng. Nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị nước cuốn trôi, sạt lở núi đã lấp kênh dẫn nước. UBND xã Vĩnh Kim đang di dời khoảng 12 hộ dân ở dưới chân núi có nguy cơ bị sạt lở đến trụ sở xã.

Huyện Hoài Ân (Bình Định) có 20 héc ta hoa màu bị ngập lũ. Ảnh: V.Đ.T

Huyện Hoài Ân (Bình Định) có 20 héc ta hoa màu bị ngập lũ. Ảnh: V.Đ.T

Tại huyện An Lão có 42 nhà ngập nước; đất taluy sạt xuống đường giao thông ở xã An Hưng khoảng 30m, 1 cống qua đường tại xã An Hòa bị hư hỏng.

Theo ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, tuyến đường từ xã An Quang đi xã vùng cao An Toàn bị sạt lở trong bão số 9 với khối lượng 1.000m3 đất, đá đã được khắc phục tạm thời để người dân đi lại thì mưa trong đêm ngày 5/11 đã lại bị sạt lở.

“Trưa nay tôi đã chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục khắc phục, gia cố lại để bảo đảm giao thông, qua mùa mưa mới khắc phục cơ bản”, ông Đỗ Tùng Lâm cho hay.

Tuyến đường nối các xã vùng cao huyện An Lão (Bình Định) sạt lở trong bão số 9 vừa khắc phục xong nay tiếp tục bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: V.Đ.T

Tuyến đường nối các xã vùng cao huyện An Lão (Bình Định) sạt lở trong bão số 9 vừa khắc phục xong nay tiếp tục bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: V.Đ.T

Huyện Hoài Ân là địa phương có nhiều nhà bị ngập nước nhất với 1.100 căn; sạt lở đường giao thông liên xã đoạn từ Ân Hữu đi Đak Mang và từ Bok Tới đi thôn T4; hoa màu bị ngập 20ha.

Đặc biệt, trong sáng ngày 6/11, lực lượng chức năng xã Ân Hữu (huyện Hoài Ân) cùng người dân đã tổ chức giải cứu thành công anh Nguyễn Văn Tự (35 tuổi) ở thôn Phú Văn 1 (xã Ân Hữu) ra khỏi dòng lũ giữa sông Nước Lương.

Theo ông Trần Minh Khương, Chủ tịch UBND xã Ân Hữu, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trong lúc mưa to, ông Tự chạy ra giữa soi sông Nước Lương để dắt bò chạy lũ. Tuy nhiên, khi ra đến giữa soi sông, lũ xuống quá nhanh khiến ông Tự trở tay không kịp. Lũ xuống mạnh cuốn trôi con bò, ông Tự suýt bị lũ cuốn trôi, may là ông đã bám vào bụi cây cầm cự giữa dòng sông lũ chảy xiết cho đến sáng.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Tự vớ được bụi cây giữa dòng sông cầm cự trong nước lũ chảy xiết cho đến sáng. Ảnh: Người dân cung cấp.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Tự vớ được bụi cây giữa dòng sông cầm cự trong nước lũ chảy xiết cho đến sáng. Ảnh: Người dân cung cấp.

Đến sáng ngày 6/11, nghe tiếng ông Tự kêu cứu, hàng trăm người dân địa phương tìm cách cứu hộ. Chính quyền huyện Hoài Ân, xã Ân Hữu cũng huy động lực lượng đến để ứng cứu người bị mắc kẹt trong lũ.

“Lúc ấy, tình huống rất nguy cấp, nên có 2 người dân chuyên làm nghề sông nước họ tình nguyện sử dụng xuồng vượt lũ an toàn để cứu người. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, 2 chiếc xuồng đã tiếp cận được ông Tự và cứu sống ông này”, ông Khương cho biết.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất