| Hotline: 0983.970.780

Bình Định đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân trước bão số 10

Thứ Tư 04/11/2020 , 21:21 (GMT+7)

Trước bão số 10, Bình Định triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tàu cá và người dân nuôi thủy sản lồng bè trên biển.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định (ngoài cùng bìa trái), đang chỉ đạo đưa tàu vào khu neo đậu tại khu vực 2  để ứng phó bão số 10. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định (ngoài cùng bìa trái), đang chỉ đạo đưa tàu vào khu neo đậu tại khu vực 2  để ứng phó bão số 10. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Bình Định, tính đến chiều 4/11, tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Quy Nhơn đã có hơn 450 tàu cá và khu neo đậu đầm Đề Gi có hơn 110 tàu cá về trú tránh bão số 10.

Ban Quản lý cảng cá Bình Định phối hợp ngành chức năng hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu cá để đảm bảo an toàn.

“Thực hiện công điện số 03 ngày 2/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiêm Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chúng tôi đã ngừng làm thủ tục xuất bến cho tàu cá tại cảng cá Quy Nhơn và Đề Gi ngay từ chiều 2/11.

Các tàu vào cập cảng bán sản phẩm, chúng tôi hướng dẫn ngư dân bốc dỡ thủy sản nhanh nhất và sớm đưa tàu vào khu neo đậu tại khu vực 2 cảng để ứng phó bão số 10”, ông Thiện cho hay.

Trong 2 ngày 3-4/11, theo quan sát của phóng viên, tàu kiểm ngư và ca nô túc trực 24/24 giờ tại khu vực cảng Quy Nhơn để quản lý tàu cá ra vào cảng, hướng dẫn ngư dân sắp xếp neo đậu tàu thuyền trú tránh bão an toàn và ứng cứu các tình huống sự cố xảy ra, nhất là việc nghiêm cấm tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển.

Ngành chức năng Bình Định túc trực 24/24 tại khu vực cảng Quy Nhơn để quản lý tàu cá ra vào cảng, hướng dẫn ngư dân sắp xếp neo đậu tàu thuyền trú tránh bão an toàn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ngành chức năng Bình Định túc trực 24/24 tại khu vực cảng Quy Nhơn để quản lý tàu cá ra vào cảng, hướng dẫn ngư dân sắp xếp neo đậu tàu thuyền trú tránh bão an toàn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Riêng xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) đã bị cô lập sau những cơn bão vừa qua, chính quyền địa phương đã vận động người dân tích trữ lương thực và di chuyển phương tiện đánh bắt thủy sản đến nơi an toàn.

Ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu, cho hay: “Trước bão số 10, chính quyền xã đã vận động ngư dân di chuyển 59 ghe thuyền đến các xã ven biển của TX Sông Cầu (Phú Yên) và TP Quy Nhơn để tránh trú bão; 124 thúng chai gắn máy được đưa lên bờ; hơn 15.700 con tôm hùm được nuôi trong 165 lồng của 37 hộ nuôi và 1 hộ nuôi 100 con cá bớp cũng đã giằng chống lồng bè, hạ độ sâu lồng nuôi để hạn chế thiệt hại”.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.