| Hotline: 0983.970.780

Khởi sắc mía đường: [Bài 5] Những đại điền vùng Đông Trường Sơn

Thứ Tư 26/02/2025 , 11:29 (GMT+7)

GIA LAI Không chỉ được biết đến là nơi trồng mía lớn nhất cả nước, vùng Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai) còn ghi nhận nhiều tỷ phú trồng hàng trăm ha mía.

Vùng Đông Trường Sơn thuộc thị xã An Khê và 3 huyện Kbang, Đăk Pơ, Kông Chro của tỉnh Gia Lai là nơi có cánh đồng mía lớn nhất nước với khoảng 32.000ha mía nguyên liệu, năng suất 75 tấn/ha. Vùng Đông Trường Sơn còn ghi nhận có trên 100 cánh đồng mía lớn với hơn 4.000ha. Tất cả mía nguyên liệu nơi đây đều được thu mua bởi Nhà máy đường An Khê với công suất 18.000 tấn/ngày.

Cơ giới hóa đồng bộ được áp dụng trong canh tác mía ở vùng nguyên liệu Đông Trường Sơn. Ảnh: Tuấn Anh.

Cơ giới hóa đồng bộ được áp dụng trong canh tác mía ở vùng nguyên liệu Đông Trường Sơn. Ảnh: Tuấn Anh.

Những tỷ phú trồng hàng trăm ha mía

Bài liên quan

Nhắc đến ông Lê Công Thi (tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) - tỷ phú trồng mía vùng Đông Trường Sơn không mấy ai không biết đến. Ông Thi là một trong những người sở hữu diện tích mía lớn nhất vùng Đông Trường Sơn với hàng trăm ha, trải dài từ huyện Đăk Pơ về Kông Chro.

Với nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, ông Thi nở nụ cười khi chúng tôi bảo ông là tỷ phú trồng mía vùng Đông Trường Sơn. Ông Thi cho biết, mình chỉ may mắn khi theo đuổi đúng lĩnh vực và thành công có được là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ Nhà máy đường An Khê.

Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề trồng mía, ông Thi cho biết, những năm trước, gia đình ông làm nghề thu mua nông sản, cuộc sống rất bấp bênh. Đến năm 2012, nhận thấy cây mía phát triển mạnh ở vùng Đông Trường Sơn và đặc biệt có Nhà máy đường An Khê tiêu thụ cho người dân, ông quyết định chuyển qua nghề trồng mía. Lúc bấy giờ, gia đình có khoảng 10ha đất trồng mía, ông đã đặt vấn đề với nhà máy và được tham gia vào cánh đồng lớn.

Tham gia cánh đồng lớn, ruộng mía của gia đình ông được nhà máy hỗ trợ đưa cơ giới hóa sản xuất, không chỉ giảm được chi phí đầu tư mà còn tăng năng suất, nâng cao lợi nhuận.

Gia đình ông Thi đang thu hoạch mía. Ảnh: Tuấn Anh.

Gia đình ông Thi đang thu hoạch mía. Ảnh: Tuấn Anh.

Bài liên quan

Nhận thấy cây mía phát triển tốt và giá cả ổn định, ông Thi tiếp tục mở rộng diện tích trồng mía để cùng với nhà máy phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Không những vậy, ông còn đầu tư cho người dân trong vùng trồng mía thông qua hình thức hỗ trợ vốn, phân bón, cày xới đất, cung cấp giống…, sau đó ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận.

Đến nay, ngoài hơn 30ha của gia đình, ông Thi còn tham gia đầu tư cho người dân trồng mía với diện tích khoảng hơn 300ha. Trong năm nay, ông đang thực hiện trồng mới khoảng 40ha mía tại xã Sró và Đăk Kơ Ning (huyện Kông Chro).

“Hiện vùng Đồng Trường Sơn có 3 cây trồng chủ lực gồm cây mía, keo và khoai mì (sắn). Trong đó cây mía nhờ chính sách ưu đãi, cùng với việc được Nhà máy đường An Khê thu mua ổn định nên đời sống kinh tế của người dân trong vùng ngày càng được cải thiện. Với giá mía nguyên liệu hiện tại khoảng 1.300 đồng/kg (bao gồm công thu hoạch và vận chuyển), trừ hết chi phí đầu tư, trung bình 1ha người dân thu lợi nhuận khoảng 30 - 40 triệu đồng”, ông Thi nói và cho biết, nhờ cây mía, mỗi năm gia đình anh thu lợi nhuận khoảng 3 tỷ đồng.

Cũng thành công với cây mía ở vùng Đông Trường Sơn, ông Nguyễn Hữu Phúc (làng Brò, xã An Trung, huyện Kông Chro) hiện đang sở hữu hơn 30ha và đang trồng mới gần 10ha mía.

Cây mía giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Ba Na phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: Tuấn Anh.

Cây mía giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Ba Na phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: Tuấn Anh.

Bài liên quan

Ông Phúc cho biết, trước đây ông chỉ quanh quẩn với cây đậu, khoai mì nhưng rất bấp bênh, thu nhập không đủ nuôi sống gia đình. Đến năm 2002, Nhà máy đường An Khê được xây dựng, mía bắt đầu có giá, ông quyết định phá bỏ cây đậu, khoai mì để chuyển sang trồng mía. Bước đầu gia đình trồng 5ha, sau khi nhà máy nâng công suất, ông Phúc tiếp tục mở rộng diện tích.

Khi được hỏi về lý do chọn cây mía để phát triển kinh tế, ông Phúc cho biết, trong phát triển nông nghiệp, cây mía dễ chăm sóc hơn so với các cây trồng khác mà trồng 1 lần lại có thể lưu gốc và thu hoạch trong 4 năm mới phải trồng lại. Cùng với đó, chi phí đầu tư trồng mía cũng thấp, chỉ khoảng 60 triệu đồng/ha và được nhà máy thu mua với giá ổn định nên lúc nào cũng có lãi.

“Ở vùng Đông Trường Sơn, thu nhập từ cây mía tương đối cao, chỉ đứng sau cà phê và hồ tiêu. Khoảng 2 năm trở lại đây, giá mía luôn duy trì ở mức cao và ổn định nên thu nhập của gia đình cũng tăng đáng kể. Với 30ha, mỗi năm hia đình tôi thu lợi nhuận khoảng hơn 1 tỷ đồng” , anh Phúc chia sẻ.

Dấu ấn cánh đồng mía lớn

Cánh đồng mía lớn là một trong những chương trình đang được Nhà máy đường An Khê tập trung triển khai nhằm hỗ trợ người trồng mía tại vùng Đông Trường Sơn. Tại đây, người dân không chỉ được hỗ trợ đưa cơ giới hóa vào sản xuất mà còn được cung cấp mía giống, chuyển giao quy trình kỹ thuật thâm canh và cam kết bao tiêu sản phẩm.

Từng là vùng đất khô cằn, người dân chỉ quanh quẩn với cây bắp, khoai mì cho hiệu quả kinh tế thấp, làng Bờ (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) đang ngày càng đổi thay. Nhìn từ trên cao, màu xanh bạt ngàn của cây mía đã phủ khắp cánh đồng. Người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na đã tham gia cánh đồng mía lớn để từng bước làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của vùng đất này.

Thời điểm năm 2017, bà con làng Bờ vẫn còn khá dè dặt khi tham gia vào cánh đồng mía lớn nên chỉ có 20 hộ tham gia. Sau này, nhận thấy hiệu quả, người dân tham gia ngày càng đông (hiện đã có hơn 80 hộ tham gia với diện tích trên 150ha).

Người dân ngày càng tham gia nhiều vào cánh đồng mía lớn. Ảnh: Tuấn Anh.

Người dân ngày càng tham gia nhiều vào cánh đồng mía lớn. Ảnh: Tuấn Anh.

Có hơn 3ha ở cánh đồng mía lớn, anh Đinh Hyon (làng Bờ) cho biết, từ khi tham gia cánh đồng mía lớn, được nhà máy hỗ trợ, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, gia đình không mất nhiều công sức đầu tư, chăm sóc.

“Năm nay mía được mùa, ruộng mía của gia đình dự kiến đạt sản lượng trên 200 tấn, trừ chi phí lãi khoảng 100 triệu đồng. So với cây lúa, khoai mì trồng trước đây, cây mía cho thu nhập cao và ổn định hơn rất nhiều”, anh Hyon phấn khởi.

Ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết, cánh đồng mía lớn là một trong những chương trình được nhà máy tập trung đẩy mạnh.

Khi tham gia vào cánh đồng mía lớn, người dân sẽ được hỗ trợ cơ giới hóa từ khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch nên năng suất tăng rõ rệt, trung bình mỗi ha cao hơn khoảng 10 - 20 tấn so với bình thường.

Cũng theo ông Phước, ngoài chính sách hỗ trợ không tính lãi suất, hàng năm nhà máy còn nghiên cứu tiếp tục giảm chi phí cho từng khâu đầu tư từ trồng đến thu hoạch, qua đó giúp người dân yên tâm gắn bó với cây mía, mang lại hiệu quả cao nhất.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết, huyện Kbang là vùng rất thuận lợi cho việc phát triển cây mía. Những năm qua, cây mía đã trở thành cây trồng chủ lực với diện tích khoảng hơn 10.400ha.

“Thời gian qua, để phát huy những lợi thế từ cây mía, địa phương đã khuyến khích người dân tham gia cánh đồng mía lớn nhằm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch mía, qua đó tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn”, ông Sơn chia sẻ.

Xem thêm
Đại lý 'ngàn tấn' khởi nghiệp từ đam mê nuôi heo tại xã Bom Bo

Mô hình phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi của anh Lê Hữu Sơn giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn.

Tiêm vacxin đầy đủ để tái đàn hiệu quả

KHÁNH HÒA Để tái đàn hiệu quả, cơ quan Thú y Khánh Hòa khuyến cáo người nuôi tiêm phòng vacxin cho vật nuôi đầy đủ, đây là biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

Khẩn trương khôi phục cây trồng bị ngập sau mưa lớn bất thường

PHÚ YÊN Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên hướng dẫn các giải pháp khôi phục cây trồng bị ngập do mưa lớn bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bình luận mới nhất