Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2025) được tổ chức long trọng ngày 23/3, tại quảng trường 23/3, TP.Đồng Xoài.
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng gần 1.500 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; địa phương lân cận; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh…từng chiến đấu ở vùng đất lửa Bình Phước năm xưa.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước sáng 23/3. Ảnh: HT.
Năm xưa là địa đầu tuyến lửa
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất thuộc các tỉnh Phước Long và Bình Long (Bình Phước ngày nay) là những địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng, là bàn đạp để quân ta tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vì thế, nơi đây đã trở thành những chiến trường vô cùng khốc liệt.
Năm 1972 vùng đất đầu tiên của Bình Phước được giải phóng trong chiến dịch Nguyễn Huệ, đó là Lộc Ninh. Trong Chiến dịch Nguyễn Huệ, 2 cụm cứ điểm Lộc Ninh và An Lộc - Bình Long có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Bộ Tư lệnh Miền xác định đây là 2 trận đánh then chốt. Sau khi ta giành thắng lợi ở Lộc Ninh và giải phóng Lộc Ninh ngày 7/4/1972 đã gây kinh hoàng cho quân đội Sài Gòn, làm sụp đổ toàn bộ khu vực phòng ngự tiền tiêu của địch ở phía Bắc đường 13, mở toang cánh cửa xuống phía Nam. Ngay khi trận Lộc Ninh đang diễn ra, Bộ Tư lệnh Miền đã thống nhất tiến công giải phóng Bình Long.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh: "50 sau năm giải phóng, Bình Phước đã vươn mình mạnh mẽ". Ảnh: HT.
Trong suốt 32 ngày đêm chiến đấu giằng co quyết liệt giữa ta và địch, pháo, đạn, bom, kể cả bom B52 cày nát mặt đất. Sau khi giải phóng toàn bộ quận Dầu Tiếng, quân ta siết chặt vòng vây quanh thị xã An Lộc và sau khi Phước Long được giải phóng, vòng vây An Lộc - Bình Long càng bị siết chặt hơn. Ngày 23/3/1975, toàn bộ lực lượng địch ở An Lộc phải tháo chạy về Chơn Thành, ta giải phóng trung tâm tỉnh lỵ Bình Long.
Ngày 02/4/1975, cứ điểm Chơn Thành hoàn toàn giải phóng, dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch trên đường 13 (QL13 hiện nay).
Tại buổi lễ kỷ niệm hôm nay, bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, phát biểu: cùng cả nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bình Phước giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc vệ quốc, thống nhất nước nhà. Ngày 23/3/1975, sức mạnh nhân dân kết tinh, dồn tụ và tiến công. Trung tâm tỉnh lỵ Bình Long, nơi cai trị của bộ máy chính quyền đầu não của Mỹ - ngụy sụp đổ toàn diện, giải phóng Bình Phước.


Có gần 1.500 đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: HT.
Sự kiện đó đánh dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh của quân và dân Bình Phước cùng với cả nước làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất hoàn toàn đất nước.
"Với khí chất của người miền Đông ‘gian lao mà anh dũng’, trong suốt 21 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Bình Phước luôn thể hiện chí khí quật cường, sẵn sàng hy sinh của cải và tính mạng cho sự nghiệp cách mạng giành thắng lợi. Mỗi thời kỳ cách mạng, trên mảnh đất thân yêu này đều có những sự kiện, phong trào đấu tranh nổi bật, tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm lịch sử hào hùng của dân tộc, mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Bình Phước”, bà Hạnh nhấn mạnh.
Và hôm nay vươn mình mạnh mẽ
Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bình Phước bắt đầu công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội trong gian khó, và dần vươn mình mạnh mẽ. Nếu năm 1997 (năm đầu tái lập tỉnh), quy mô kinh tế chỉ 1.254 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người rất thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đồng bộ…thì đến năm 2024, quy mô nền kinh tế đã tăng gấp 92 lần so với năm đầu tái lập tỉnh; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,4%, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 cả nước.

Bình Phước vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng. Ảnh: HT.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm gần 23%, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 46%, dịch vụ chiếm 31%. GRDP bình quân đầu người đạt 108 triệu đồng, tăng hơn 49 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Từ tỉnh có gần 18% hộ đói nghèo (năm 1997), đến năm 2010 không còn hộ đói và dự kiến đến hết năm 2025, Bình Phước sẽ không còn hộ nghèo.
Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Bình Phước đến nay xấp xỉ đạt 5 tỷ USD; tốc độ đô thị hóa đạt tỷ lệ hơn 41%; hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại và ngày càng hoàn thiện.

Trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước, có 50 "Công dân Bình Phước ưu tú" trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội đã được vinh danh. Ảnh: HT.
Cùng với đó, các khu công nghiệp, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc…
Đây chính là tiền đề quan trọng để Bình Phước hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững vào năm 2030, là "điểm đến hấp dẫn" của vùng Đông Nam bộ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nhận định, từ một chiến trường khốc liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và đói nghèo năm xưa, với khát vọng vươn lên mãnh liệt, những người con Bình Phước đã xây dựng quê hương trở thành một vùng đất xanh, tràn đầy sức sống, năng động và vươn mình, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong, ngoài nước.


Sau 50 năm, từ một tỉnh đầy khó khăn, Bình Phước đã vươn mình mạnh mẽ trên mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Trong ảnh là một góc TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: HT.
Với những đóng góp to lớn trong suốt quá trình kháng chiến, kiến thiết và dựng xây quê hương, đất nước, tỉnh Bình Phước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Dịp lễ kỷ niệm này, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Bình Phước tiếp tục vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng.
“Không chỉ đạt được thành tựu về kinh tế vượt bậc, Bình Phước còn trở thành điểm sáng phát triển văn hóa, xã hội, đời sống không ngừng nâng cao, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của hơn 40 dân tộc anh em. 50 năm một chặng đường đầy tự hào, minh chứng cho ý chí, sự khát vọng của vùng đất và con người Bình Phước”, Chủ tịch nước Lương Cường.