
Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật thời trang “Ngày mới trên sóc Bom Bo”. Ảnh: HT.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc
Đó là một trong những tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Ngày mới trên sóc Bom Bo”, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025). Chương trình diễn ra tối 21/3/2025 tại Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.
Chương trình nghệ thuật thời trang “Ngày mới trên sóc Bom Bo” được sân khấu hóa đậm chất sử thi. Ngoài biểu diễn những bộ trang phục thổ cẩm đủ màu sắc, còn có những hoạt cảnh mô phỏng tiếng chày giã gạo nuôi quân của đồng bào S’tiêng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mô phỏng đời sống, sinh hoạt của cộng đồng người S’tiêng, tái hiện vùng đất Bom Bo giàu truyền thống cách mạng, đã đi vào lịch sử dân tộc. Chương trình còn mang thông điệp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào S’tiêng qua những trang phục thổ cẩm truyền thống, là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại và tương lai.


Chương trình nghệ thuật "Ngày mới trên sóc Bom Bo" do Nhà thiết kế Minh Hạnh thiết kế và chỉ đạo được lồng ghép, phối hợp biểu diễn giữa người mẫu chuyên nghiệp với những bộ trang phục thổ cẩm đủ sắc màu và người dân địa phương để mô phỏng lại đời sống, sinh hoạt văn hóa của cộng đồng S'tiêng. Ảnh: HT.
Nhà thiết kế Minh Hạnh, tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Tôi có một ấn tượng, một ký ức rất sâu đậm với Bom Bo. Câu chuyện ngày hôm nay là làm sao trợ lực cho thổ cẩm của người S’tiêng, đưa niềm tin của người S’tiêng vào thổ cẩm để thổ cẩm có một đời sống mới, từ đó giúp bà con cải thiện được sinh kế. Chúng tôi cần phải có trách nhiệm tạo được hơi thở của thời đại trong thổ cẩm. Người ta không thể mặc, hoặc sử dụng cái nguyên bản vào đời sống hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi cố gắng để hiện đại hóa nhưng vẫn giữ được nét riêng của tất cả các vùng miền vì những cái riêng biệt đó chính là giá trị di sản của vùng miền”.
Tại buổi lễ, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: Mục đích của chương trình nghệ thuật tối nay là tôn vinh các nghệ nhân dệt thổ cẩm đã luôn trân trọng và gìn giữ lửa nghề qua nhiều thế hệ, góp phần truyền cảm hứng, tiếp lửa cho các thế hệ sau. Ngoài ra, chương trình mong muốn quảng bá sản phẩm dệt thổ cẩm Bình Phước đến với khách hàng trong, ngoài nước, góp phần nâng cao sinh kế cho người dân địa phương. Đồng thời, quảng bá phát triển Sóc Bom Bo trở thành điểm sáng về du lịch Bình Phước.


NSND Thanh Lam thể hiện bài hát "Tiếng chày trên sóc Bom Bo". Ảnh: HT.
Chương trình lễ hội hoành tráng không chỉ để lại ấn tượng với hàng ngàn khách tham dự, mà còn khiến hàng trăm người dân S’tiêng có mặt xúc động, tự hào khi thấy những sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình được trình diễn trên ánh đèn sân khấu. Ông Điểu Phong, một nghệ nhân cồng chiêng ở xã Bình Minh nói: “Chúng tôi đến xem, ai cũng thích lắm. Những trang phục của người S’tiêng chúng tôi rât đẹp. Mong là sau này được nhiều người đến tham quan, bán được nhiều”.
Ngoài biểu diễn thời trang thổ cẩm do Nhà thiết kế Minh Hạnh thiết kế và làm tổng đạo diễn, đêm nghệ thuật "Ngày mới trên sóc Bom Bo" còn có sự hiện diện của những nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSUT Thùy Anh. Các ca sĩ: Hồng Hạnh, Phạm Anh Khoa, Minh Đức, Thanh Nga, Khang Ngọc, Thái Dương, tỳ bà Nghiêm Thu… trình diễn những ca khúc nổi tiếng về quê hương Bình Phước, tình yêu quê hương, đất nước...

Nghệ nhân tặng khăn thổ cẩm dệt truyền thống cho nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại lễ hội. Ảnh: HT.
Tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch
Địa danh sóc Bom Bo từ lâu đã trở thành địa danh lịch sử cách mạng nổi tiếng, ghi dấu ấn trong lòng người dân cả nước, gắn liền với bài hát “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” của nhạc sĩ Xuân Hồng.
Sóc Bom Bo hiện có 5 dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng nhiều nhất là đồng bào S’tiêng. Trong cộng đồng S’tiêng, có nhiều già làng nổi tiếng, từng tham gia cách mạng và trở về đời thường là cán bộ xã, là người có uy tín trong sóc (thôn) như: già làng Điểu Lên, Điểu Đố, Điểu Khưng, Điểu Bên…

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) trong một lần đến thăm triển lãm hình ảnh về đồng bào dân tộc S'tiêng tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo. Ảnh: HT.
Trong đó, Khu bảo tồn Văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, là nơi ghi dấu những chặng đường lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. “Tiếng chày giã gạo trên sóc Bom Bo” vừa mang biểu tượng nghệ thuật, vừa phản ánh quá trình lao động sản xuất đặc trưng của người dân sinh sống lâu đời ở vùng đất này là trồng lúa trên nương rẫy và giã gạo bằng chày.
Già làng Điểu Đố, sinh năm 1920, cho biết, đồng bào S’tiêng Bình Phước có riêng 3 di sản phi vật thể Quốc gia là nghề thủ công truyền thống kỹ thuật chế biến rượu cần, nghề dệt thổ cẩm và nghề đan gùi. Tất cả đều là những nghề truyền thống lâu đời của người S’tiêng. Trong đó, rượu cần và dệt thổ cẩm là 2 sản phẩm hoàn toàn do bàn tay khéo léo của họ thực hiện. Đàn ông chỉ đan gùi, nhưng nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ S’tiêng không biết đan gùi, mà họ có thể đan giỏi không kém gì đàn ông, chỉ là họ ít làm công việc này hơn. Ngoài ra, đồng bào S’tiêng còn có những lễ hội truyền thống lâu đời và đặc sắc khác như Lễ hội phá bàu, Lễ hội mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu…

Sản phẩm thổ cẩm dệt thủ công của đồng bào S'tiêng tại sóc Bom Bo. Ảnh: HT.
Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa đa dạng, bản sắc, thiên nhiên đẹp, sóc Bom Bo không chỉ là một địa danh in sâu trong ký ức của người dân cả nước, mà còn là nơi có tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, xã hội và du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào S’tiêng.
Trong đêm lễ hội, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Thanh Dung, đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí cho chương trình đêm lễ hội “Ngày mới trên sóc Bom Bo” tâm sự: "Là người đã có nhiều năm gắn bó, đầu tư phát triển doanh nghiệp ở vùng đất Bù Đăng, tôi luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho sóc Bom Bo, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nền văn hoá đặc trưng, thú vị và cả tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch bền vững này. Vì thế, lâu nay, tôi đã dành tâm huyết để hỗ trợ phát triển địa phương, cơ sở hạ tầng và góp phần bảo tồn, phát triển, quảng bá văn hoá truyền thống của đồng bào S’tiêng".

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch HĐQT công ty CP Thanh Dung đại diện Quỹ Saigon Times Foundation trao tặng học bổng cho các em học sinh trong đêm lễ hội. Ảnh: HT..
“Chúng tôi sẽ đồng hành cùng chính quyền và bà con địa phương để thúc đẩy các dự án phát triển bền vững tại sóc Bom Bo. Những lĩnh vực như du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến sản phẩm bản địa và thương mại dịch vụ mang lại giá trị lâu dài. Mong là những dự án của chúng tôi sẽ không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần nâng cao đời sống của bà con nơi đây, giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống của đồng bào S’tiêng. Góp phần giúp địa danh lịch sử này trở thành một điểm sáng về lịch sử, du lịch về nguồn của Bình Phước”, bà Dung nói.