Vườn hoa Lý Thái Tổ có thêm 14 cây xanh
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, thực hiện Chương trình số 03 ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, Kế hoạch số 332 ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 và Chương trình 04 ngày 6/8/2021 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị quận Hoàn Kiếm”. UBND quận Hoàn Kiếm đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ.

UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định sẽ trồng mới thêm 23 cây xanh nâng tổng số cây xanh tại khu vực nâng cấp vườn hoa Lý Thải Tổ lên 114 cây, tăng 14 cây so với trước khi cải tạo. Ảnh: Hoàng Minh.
Đối với hạng mục cây xanh, tổng số cây xanh trong vườn hoa Lý Thái Tổ được trồng đa dạng qua nhiều thời kỳ với tổng số 100 cây (20 loại) như: sưa, vàng anh, thàn mát, bằng lăng, giáng hương, lộc vừng, hoàng yến, muồng, đa, đề, lát, soài, phượng, si, sanh, sữa, lan, chay, sếu, dầu nước...
Phương án dịch chuyển, di dời, thay thế cây xanh được thực hiện theo nguyên tắc: những cây có giá trị, cây trồng lâu năm, cây cổ thụ sẽ không tác động, chỉ thay thế, dịch chuyển các cây nhỏ không có giá trị, cây sâu bệnh.
Cụ thể: dịch chuyển, đánh chuyển 25 cây (trong đó sẽ dịch chuyển trong nội bộ vườn hoa 16 cây, thay thế 9 cây sâu bệnh); trồng thay thế, bổ sung 23 cây bằng các chủng loại phù hợp với khí hậu Hà Nội. Khi hoàn thành, tổng số cây bóng mát trên vườn hoa Lý Thái Tổ là 114 cây, tăng 14 cây xanh so với thời điểm trước cải tạo.
Những ngày qua, thông tin chặt hạ, thay thế nhiều cây xanh khu vực hồ Gươm để thi công, cải tạo, nâng cấp vườn hoa Lý Thải Tổ Thông khiến dư luận băn khoăn. Nhiều người cho rằng việc chặt hạ cây xanh đi ngược với chủ trương chung khiến hồ Gươm giảm bớt mật độ cây. Quận Hoàn Kiếm sau đó đã có những thông tin giải thích cụ thể sự việc này, khẳng định không chặt hạ mà chỉ dịch chuyển vị trí 16 cây, thay thế các cây sâu bệnh và trồng mới thay thế.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, phương án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ đã hoàn thành việc xin ý kiến cộng đồng dân cư vào ngày 25/2/2025. Dự kiến thi công cải tạo vườn hoa trong tháng 4 và hoàn thành vào tháng 10.
Cần tích hợp đường sắt đô thị ngầm với không gian Hồ Gươm
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh chia sẻ: cá nhân ông rất ủng hộ những nỗ lực của chủ đầu tư (UBND quận Hoàn Kiếm), tuy vậy liên quan đến các hoạt động khu vực Hồ Gươm, quận nên sớm tổ chức công bố, trao đổi thông tin chi tiết rộng rãi với công luận.

Phối cảnh cửa lên xuống số 1, ga ngầm C9. Ảnh: MRB.
“Chúng tôi là các thành viên Hội Kiến trúc sư Hà Nội cũng báo cáo Thường vụ Ban chấp hành Hội để chủ động đóng góp ý kiến chuyên môn. Cá nhân tôi cho rằng không gian cảnh quan kiến trúc khu vực quanh Hồ Gươm là trái tim của trung tâm Hà Nội - là không gian Linh thiêng - Lịch sử - Văn hóa đậm đặc của Thủ đô và cả nước. Do vậy, trước khi cải tạo, nâng cấp khu vực này cần rà soát, đánh giá cẩn trọng toàn diện những kiến trúc hiện có (để giữ lại di sản quý và giảm bớt các công trình không có giá trị, làm xấu Hồ Gươm).
Thứ hai, rà soát, đánh giá những ứng xử với khu vực trong 30 năm trở lại đây để nhận diện những tác động tiêu cực cần thay đổi và những tác động tích cực để phát huy.
Thứ ba, lập trình kế hoạch khảo cổ quanh khu vực tập trung những truyền thuyết , giả thuyết lịch sử bởi nơi đây gắn liền với lịch sử ngàn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội”.
KTS Trần Huy Ánh cho rằng, việc thảo luận rộng rãi các công việc liên quan đến Hồ Gươm đó chính là công việc sáng tạo; lắng nghe ước nguyện của người dân yêu mến Hồ Gươm, tham vấn những ý kiến các các chuyên gia nhiều lĩnh vực (văn hóa , lịch sử, kiến trúc, cảnh quan, nhân sinh, địa lý…). Trước khi Hà Nội có diện mạo Hồ Gươm mới đẹp đẽ, thì Hà Nội ta có cả kho tàng trí tuệ bản địa được làm giàu lên từ những cuộc thảo luận ấy.
Xung quanh Hồ Gươm có các công trình ngầm rất quan trọng. Đó là tuyến đường sắt đô thị số 2 chạy ngầm vòng từ Bắc xuống Nam, qua Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy dọc dưới đường Đinh Tiên Hoàn xuống Hàng Bài. Một trong những công trình quan trọng là Ga C9 sẽ đặt tại đây.
“Hà Nội cần tích hợp nhà ga này vào các công trình ngầm của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các không gian công cộng mở rộng Đông Hồ Gươm. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức nút giao thông công cộng cực mạnh tại đây. Hàng vạn cư dân có thể đi từ đầu và cuối Thành phố vào Hồ Gươm nhanh chóng và rút ra cũng nhanh chóng. Điều này sẽ tạo hạ tầng tối ưu cho các hoạt động tập trung đông người tại khu vực quan Hồ Gươm, đảm bảo an toàn, tiện nghi.
Việc chủ động tích hợp công trình công cộng và nhà ga ngầm tại đây sẽ tiết kiệm hàng chục ngàn tỷ đồng cho các công trình giao thông ngầm và thương mại dịch vụ ngầm” - KTS Trần Huy Ánh chia sẻ.