| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: Nhiều diện tích lúa hè thu bị thiệt hại do mưa lớn

Thứ Hai 30/05/2022 , 14:21 (GMT+7)

Những ngày gần đây trên địa bàn huyện Tánh Linh (Bình Thuận) xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại về nhà ở và lúa hè thu bị ngập úng.

Ngày 30/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết, từ ngày 20/5 đến 30/5 trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy cục bộ. Lượng mưa đo được tại Trạm Bắc Ruộng trên 101mm, kết hợp nước trên thượng nguồn đổ về qua các khe suối thoát không kịp đã gây ngập úng trên diện rộng.

Mưa lớn đã làm nhiều diện tích lúa hè thu bị ngập.

Mưa lớn đã làm nhiều diện tích lúa hè thu bị ngập.

Trong đó có 50 căn nhà ở các xã Bắc Ruộng bị ngập sâu từ 0,5-1m; 1 căn nhà ở thị trấn Lạc Tánh bị sạt lở móng và 4 hộ dân ở xã La Ngâu bị tốc mái công trình phụ.

Bên cạnh đó, 1.197 ha lúa hè thu tại các xã Bắc Ruộng, Huy Khiêm, Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Đức Thuận bị ngập lụt, trôi giống. Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi và sau khi nước rút mới kiểm tra đánh giá thiệt hại. Tuy nhiên nếu những ngày tới mưa vẫn tiếp tục thì khả năng sẽ gây thiệt hại đáng kể.

Về cơ sở hạ tầng, mưa lớn đã làm sạt lở khoảng 100m đường giao thông nội đồng ở thôn 1; sạt lở 5 vị trí bờ bao suối Thanh Niên và sụp 1 cống vào đường ống Lãnh ở xã Bắc Ruộng.

Lốc xoáy là nhiều công trình của người dân bị tốc mái.

Lốc xoáy là nhiều công trình của người dân bị tốc mái.

Còn tại xã Măng Tố bị sạt lở tại các vị trí cầu số 3, cống cầu số 7, cống số 10 tại cánh đồng 41 với chiều dài sạt lở khoảng 120 m. Xã Đức Bình bị sạt lở nặng tuyến đường trục chính nội đồng đi đồng huyện đội với chiều dài 10 mét, chiều ngang 2 mét.

Đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã ba Đinh Tiên Hoàng (thuộc thị trấn Lạc Tánh) bị bong tróc mặt nhựa khoảng 3 m. Tổng giá trị thiệt hại toàn huyện bước đầu ước khoảng trên 6 tỷ đồng.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất