| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: Tàu cá gặp nạn trên biển, 5 người chết và mất tích

Thứ Tư 17/02/2021 , 16:53 (GMT+7)

Đó là tàu cá BTh 89272 TS bị sóng to, gió lớn đánh chìm khiến 3 người chết và 2 người mất tích.

Ngày 17/2, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; UBND tỉnh Bình Thuận thông tin vụ việc tàu cá BTh 89272 TS, ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) bị nạn trên biển.

Hiện tàu cá BTh 89272 TS bị sóng to, gió lớn đánh chìm vẫn còn 2 ngư dân mất tích. Ảnh minh họa.

Hiện tàu cá BTh 89272 TS bị sóng to, gió lớn đánh chìm vẫn còn 2 ngư dân mất tích. Ảnh minh họa.

Theo đó cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận nhận được báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III về việc tàu cá BTh 89272 TS của tỉnh Bình Thuận bị sóng to, gió lớn đánh chìm ngày 15/2 vừa qua khiến 3 người chết và vẫn còn 2 người mất tích.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 16/2/2021, tàu cá BT1 98972 TS, công suất 190 CV, hành nghề lưới vây rút chì gồm 8 lao động do ông Dương Quốc Tuấn, sinh năm 1963, trú phường Phú Tài (TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Nam cửa biển Phan Thiết khoảng 40 hải lý (tọa độ: 1024'N - 108907'E), khu vực mỏ Sư Tử Vàng đã vớt 2 người trôi dạt trên biển đều trú ở tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, tàu cá BTh 98972 TS cập cảng Phan Thiết lúc 2 giờ ngày 17/2 rồi đưa 2 người này đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hiện sức khỏe của 2 người yếu, tinh thần hoảng loạn.

Kết quả xác minh ban đầu, 2 người này đi trên tàu cá BTh 89272 TS do ông Lê Văn Một (sinh năm 1975, trú khu phố 10 phường Phú Trinh (TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng.

Trên tàu có 7 lao động đã xuất bến lúc 11 giờ ngày 15/2. Đến 19 giờ cùng ngày khi tàu đang hoạt động tại khu vực mỏ Sư Tử Vàng, cách khoảng 2 hải lý thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm tàu. Sau khi tàu bị chìm, có 3 người đã tử vong, gồm: Nguyễn Văn N. trú ở Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc T. trú ở TP Phan Thiết và Nguyễn Minh H. trú thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình (Bình Thuận). Còn 2 người hiện còn đang mất tích gồm: Lê Văn Một (thuyền trưởng) và Trần Văn Bé.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình Thuận, sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển biết, tổ chức TKCN các nạn nhân đang mất tích.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm