| Hotline: 0983.970.780

Bộ sưu tập trang sức DOJI thu hút cặp đôi 'Chúng ta của 8 năm sau'

Thứ Tư 27/03/2024 , 13:42 (GMT+7)

Chuyện tình của cặp đôi trong 'Chúng ta của 8 năm sau' kết có hậu, khách hàng tại DOJI SMART bắt gặp Lâm - Dương tình tứ chiêm ngưỡng và chọn mua trang sức.

Cặp đôi tình tứ trao cho nhau những món quà trang sức lộng lẫy.

Cặp đôi tình tứ trao cho nhau những món quà trang sức lộng lẫy.

Vượt qua 8 năm sóng gió trở ngại để bên nhau, mới đây, cặp đôi “ngôn tình” Lâm - Dương đã cùng sánh vai tại DOJI Smart 22B Hai Bà Trưng, Hà Nội để tận hưởng “những khoảnh khắc tỏa sáng”.

Tại đây, Lâm đã tự tay lựa chọn nhiều món trang sức cho “mối tình đầu”. Trong đó, cả hai đặc biệt ấn tượng với 3 bộ sưu tập trang sức: Brilliant Style, Blooming Rose và Giọt Sương Ban Mai.

BST trang sức 'Brilliant Style' giúp nữ chủ nhân tỏa sáng với nét đẹp cá tính.

BST trang sức “Brilliant Style” giúp nữ chủ nhân tỏa sáng với nét đẹp cá tính.

“Brilliant Style” là bộ sưu tập được chế tác với chất liệu kim cương vô cùng quý hiếm, kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại cùng kỹ thuật chế tác Cluster Setting. Đây là xu hướng thiết kế trang sức được đông đảo giới mộ điệu yêu chuộng.

Những sản phẩm gồm nhẫn, hoa tai, lắc tay hay vòng cổ trong BST đều sở hữu những đường nét phóng khoáng. Tuy hình dáng, kích thước kim cương không giống nhau song tất cả đều tinh xảo, sống động như bức tranh nhiều màu sắc mang vẻ đẹp kiêu hãnh và chói sáng.

Đặc biệt, không chỉ là lựa chọn hoàn hảo cho các quý cô thêm phần rực rỡ tại những bữa tiệc sang trọng, “Brilliant Style” còn có thể kết hợp được với những trang phục chốn công sở giúp tôn thêm nét đẹp cá tính cho các quý cô hiện đại.

Các chị em tự tin tỏa sáng với nét đẹp yêu kiều cùng BST 'Blooming Rose'.

Các chị em tự tin tỏa sáng với nét đẹp yêu kiều cùng BST “Blooming Rose”.

Hoa hồng được xem là biểu tượng của sự lãng mạn và vẻ đẹp kiêu kỳ đầy quyến rũ. Bởi vậy, những sản phẩm thời trang hay trang sức được lấy cảm hứng từ loài hoa này luôn mang một ý nghĩa đặc biệt và “Blooming Rose” của DOJI cũng vậy.

Bộ sưu tập trang sức “Blooming Rose” đã tái hiện những cánh hoa hồng ngọt ngào, đầy thơ mộng. Các nhà chế tác DOJI đã cách điệu những cánh hoa tạo thành lớp bồng bềnh với những đường nét uốn lượn mềm mại.

Dù là nhẫn, dây chuyền, bông tai hay lắc tay, thiết kế xếp cánh trẻ trung nhưng đầy sự đột phá, mới mẻ của Bộ sưu tập đã trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho chị em muốn tôn lên vẻ đẹp cuốn hút, yêu kiều của bản thân.

Quý cô thêm phần quý phái khi 'diện' thêm 'Giọt Sương Ban Mai'.

Quý cô thêm phần quý phái khi “diện” thêm “Giọt Sương Ban Mai”.

Trong khi đó, lấy cảm hứng từ những giọt sương sớm tinh khôi, lấp lánh, sáng ngời trong ánh mắt người nhìn, Bộ sưu tập “Giọt Sương Ban Mai” chính là một tuyệt tác khiến nữ chủ nhân thêm phần quý phái, khí chất.

Mỗi thiết kế trên từng sản phẩm của Bộ sưu tập đều mang tới vẻ đẹp rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn và giúp chị em tỏa sáng với khí chất cao quý theo cách của riêng mình.

Cặp đôi thích thú trải nghiệm mua sắm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tế ảo.

Cặp đôi thích thú trải nghiệm mua sắm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tế ảo.

Bên cạnh những Bộ sưu tập trang sức giúp tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, DOJI SMART còn ghi điểm với cặp đôi bằng những công nghệ thú vị: Robot thông minh đón tiếp khách hàng; Ứng dụng Thử sản phẩm Trang sức ảo (Wonder Touch) với công nghệ AR; Tour khám phá độc đáo bằng công nghệ VR; E- Catalogue với trải nghiệm sản phẩm trang sức 360 độ…

Xem thêm thông tin tại:

Website: https://bit.ly/3IECwMu

Hotline: 18001168

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm