| Hotline: 0983.970.780

Bò thịt chất lượng cao Bình Định

Thứ Năm 24/09/2020 , 06:45 (GMT+7)

Bình Định vừa được nhận nhãn hiệu chứng nhận bò thịt chất lượng cao, đây là động lực để tỉnh đẩy mạnh phát triển đàn bò và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong công cuộc tái cơ cấu ngành chăn nuôi, Bình Định quyết tâm thực hiện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Theo đó, ngay từ rất sớm, Bình Định đã thực hiện chương trình lai tạo giống bò, sau đó tiếp tục triển khai đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2015-2020.

Nhờ đó, chất lượng đàn bò không ngừng tăng lên. Hiện chất lượng đàn bò ở Bình Định đang đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước với nhiều giống bò chất lượng cao như BBB, Red Angus và Kobe.

Sau 5 năm triển khai đề án chăn nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao, hiện đàn bò chất lượng cao ở Bình Định tăng trưởng mạnh. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sau 5 năm triển khai đề án chăn nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao, hiện đàn bò chất lượng cao ở Bình Định tăng trưởng mạnh. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sau thời gian thực hiện chương trình lai tạo giống bò, đến cuối năm 2015 tổng đàn bò ở Bình Định có 266.00 con với tỷ lệ bò lai đạt đến 77,5%; trong đó, số bê lai chất lượng cao với các giống BBB, Red Angus là 400 con.

Sau 5 năm, tổng đàn bò ở Bình Định hiện đã tăng đến 292.000 con, tỷ lệ bò lai đạt đến 87%, trong đó bò lai chất lượng cao chiếm 16% trong tổng đàn bò lai.

Theo ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Bình Định, từ năm 2015 đến năm 2020, Bình Định đã phối giống được 445.000 con bò lai, trong đó bò chất lượng cao gần 237.000 con, số bê lai chất lượng cao tăng đến 44.000 con. Tổng đàn bò Bình Định hiện có 292.000 con, trong đó có đến 120.000 con bò cái nền, đây là nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh công tác lai tạo đàn bò trong những năm tới.

Sau 1 năm nuôi, trọng lượng bò BBB có thể đạt trên 500kg/con. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sau 1 năm nuôi, trọng lượng bò BBB có thể đạt trên 500kg/con. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao khởi động vào năm 2015, trong năm đầu chỉ có 20.000 con bò được phối các giống chất lượng cao như BBB, Red Angus và Kobe. Do hiệu quả thấy rõ là bê lai chất lượng cao sinh ra được thị trường ăn mạnh, nên năm sau số bò được phối các giống nói trên tăng lên 60.000 con”, ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định cho biết.

Qua hơn 5 năm thực hiện đề án chăn nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao, ngành nông nghiệp Bình Định đã xây dựng được 43 mô hình trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 1 phần chi phí mua con giống và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Kết quả cho thấy bò chất lượng cao thích nghi với phương thức nuôi thâm canh nên sức tăng trọng rất cao.

Theo tính toán của ngành nông nghiệp Bình Định, qua hơn 5 năm thực hiện đề án chăn nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao, người chăn nuôi ở tỉnh này đã có khoản doanh thu hơn 13.100 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng. Hiệu quả kinh tế là vậy nên chăn nuôi bò thịt chất lượng cao đang trở thành xu hướng được nhiều hộ chăn nuôi lựa chọn.

Theo ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, trong thời gian gần đây, người tiêu dùng ở Bình Định và trong cả nước đang hướng đến sử dụng thịt bò thay thịt heo nên thị trường tiêu thụ thịt bò, nhất là thịt bò chất lượng cao tăng mạnh. Riêng năm 2019, tổng sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ở Bình Định là trên 33.100 tấn, trong đó có đến 70-80% được xuất bán đi TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Thời gian gần đây, thương lái khắp nơi trên cả nước tìm về Bình Định để mua bò thịt và bò giống chất lượng cao.

“Hiện Bình Định đã được sở hữu nhãn hiệu chứng nhận bò thịt chất lượng cao, đây là điều kiện tốt để Bình Định phát triển ngành nghề chăn nuôi bò thịt theo hướng bền vững, nâng cao giá trị trong chăn nuôi. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong thời gian tới”, ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm