| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc tại Quảng Nam

Thứ Hai 11/04/2011 , 09:08 (GMT+7)

Ngày 9/4, đoàn công tác của Bộ NN- PTNT do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc tại Quảng Nam.

Ngày 9/4, đoàn công tác của Bộ NN- PTNT do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc tại Quảng Nam. Ông Nguyễn Đức Hải - Bí thư Tỉnh uỷ và ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam tiếp đoàn.

Báo cáo với Bộ trưởng, ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Quảng Nam kiến nghị một số vấn đề trọng tâm, như: Cần ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho Quảng Nam đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình trọng yếu đã được phê duyệt, gồm: hồ chứa nước Khe Tân, Thạch Bàn, Hố Do, Đá Vách, Lộc Đại Nam, Đồng Bò, An Long, Chấn Sơn và cảng cá Hồng Triều, khu neo đậu tàu thuyền Cửa Đại. Đặc biệt, sớm cho phép địa phương lập dự án tổng thể và giúp tìm nguồn để nhanh chóng triển khai thi công các tuyến kè kiên cố nhằm bảo vệ bờ sông, bờ biển trước sự tàn phá ngày càng nghiêm trọng của thiên tai. Nghiên cứu bổ sung thêm 430 tỷ đồng để hoàn thành dứt điểm dự án hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Phú Ninh nhằm chủ động cung ứng nước tưới.

Hiện nay, nghề khai thác hải sản đang gặp rất nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, vì vậy ông Quang cũng đề nghị Bộ trưởng Cao Đức Phát sớm tham mưu Chính phủ có chính sách hỗ trợ dầu cho ngư dân từ 20% đến 30% trong tổng chi phí sản xuất của các tàu thuyền. Để công tác quản lý, bảo vệ rừng mang lại hiệu quả thiết thực, các ngành liên quan ở Trung ương cần khẩn trương tăng cường lực lượng kiểm lâm cho tỉnh. Trước tình hình dịch lở mồm long móng ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ NN- PTNT nên tiếp tục cho Quảng Nam tham gia vào Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, chi viện thêm cho địa phương 500 nghìn liều vắcxin và ít nhất 20 nghìn lít hoá chất.

Đối với xã điểm nông thôn mới Tam Phước (huyện Phú Ninh) tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ NN- PTNT có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu các mặt hàng nông sản chủ lực. Bên cạnh đó, phải cụ thể hoá cơ chế tín dụng để người dân (nhất là những hộ nghèo) có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi...

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao những thành quả Quảng Nam đã đạt được trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng như việc triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới tại một số địa phương. Bộ trưởng khẳng định, thời gian tới nhất định Bộ NN- PTNT sẽ cùng các cơ quan hữu trách ở Trung ương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải trong quá trình phát triển "tam nông". Trong đó, cấp bách nhất là vấn đề thuỷ lợi và phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, để nhanh chóng nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, ngay từ bây giờ Quảng Nam phải khẩn trương quy hoạch các vùng sản xuất có quy mô lớn, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, muốn phát triển theo hướng hàng hoá và an toàn dịch bệnh, bên cạnh việc chú trọng cải tạo chất lượng con giống, tiêm phòng triệt để cho gia súc, gia cầm thì yêu cầu bắt buộc hiện nay là tỉnh phải xây dựng cho được những khu giết mổ tập trung.

 Đặc biệt, để từng bước xoá bỏ tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ, mỗi xã phải quy hoạch ít nhất 1-2 điểm chăn nuôi công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp và người dân vào đầu tư sản xuất. Ngoài chuyện siết chặt công tác kiểm soát, kiểm dịch và duy trì thường xuyên khâu phun tiêu độc, khử trùng thì việc hình thành mô hình dịch vụ thú y trọn gói ở khu vực nông thôn là rất cần thiết.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng cho rằng, thời gian tới, tình hình bão lũ sẽ diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy Quảng Nam phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống nhằm giảm thiểu những thiệt hại. Trong đó, nhất thiết phải tổ chức di dời khẩn cấp những hộ dân còn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao và ngập lụt sâu đến nơi ở mới an toàn. Tại những nơi thường xuyên bị cô lập, phải dự trữ tại chỗ nguồn lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết khác, sẵn sàng cung ứng cho dân trong thời gian ít nhất là 15 ngày. Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn các hồ chứa nước lớn…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm