| Hotline: 0983.970.780

Bò Úc kỳ vọng vào thị trường Việt Nam

Thứ Sáu 09/05/2014 , 07:10 (GMT+7)

Theo thông tin từ Úc, năm 2013, Việt Nam đã nhập tới 66.951 con bò sống từ Úc, đứng thứ 3 trong số các nước NK trâu, bò sống từ nước này.

Theo số liệu từ Cục Thú y, quý I/2014 đã làm thủ tục kiểm dịch NK từ Úc 31.774 con bò và 600 con trâu. Dự báo lượng bò, trâu sống nhập từ Úc về Việt Nam trong quý II sẽ còn nhiều hơn.

Sở dĩ bò sống NK từ Úc về Việt Nam đạt số lượng khá lớn và dự kiến sẽ tăng hơn trong năm 2014, trước hết là do nhu cầu tiêu thụ thịt bò trong nước ngày càng tăng, trong khi đó từ năm 2007 trở lại đây, số lượng bò, trâu thịt cứ giảm dần.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy: Từ năm 2007 đến năm 2013, đàn bò thịt đã giảm 25%, đàn trâu giảm 13%. 

Mấy năm trước Việt Nam nhập khá nhiều bò sống từ Thái Lan qua các cửa khẩu với Lào, nhưng từ giữa năm 2013, nguồn cung này không còn duy trì được nữa do giá bán tại Thái Lan tăng quá cao và Chính phủ Thái Lan cũng đang cấm XK bò sống để đảm bảo đủ cho nguồn cung trong nước và ngăn chặn việc tăng giá bán thịt bò ở nước này.

Nguyên nhân khá quan trọng nữa là do mức thuế NK trâu bò sống thấp hơn so với mức thuế nhập thịt đông lạnh.

Bởi sau khi Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc và New Zealand (AANZFTA) có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, Bộ Tài chính nước ta đã ban hành Thông tư 44/2012/TT-BTC về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiên nghị định này.

Theo đó, trâu bò sống NK từ Úc, New Zealand và các nước ASEAN vào Việt Nam chịu thuế 5%, trong khi đó thịt trâu bò tươi 14-30% hay đông lạnh NK từ các nước trên có mức thuế là 14-20% trong các năm 2012 – 2013 và 2014. Phụ phẩm trâu bò tươi hay ướp lạnh cũng chịu mức thuế 8%.

Thêm vào đó là thói quen tiêu dùng của đại đa số người dân VN vẫn ưa thịt mát (vừa giết mổ) hơn thịt đã cấp đông và bảo quản lạnh.

Úc là 1 trong 10 nước đứng đầu thế giới về XK gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê, cừu) sống. Theo Bộ Nông nghiệp Úc, 10 nước NK bò sống lớn nhất từ Úc năm 2013 là: Indonexia 454.152 con, Israel 98.320 con, Việt Nam 66.951 con, Trung Quốc 66.573 con (bò sữa), Malaysia 47.620 con, Liên bang Nga 34.574 con (bò giống), Philipines 19.412 con, Nhật Bản 13.639 con, Jordan 11.900 con, Pakistan 11.609 con (bò sữa).

Tổng số bò sống XK năm 2013 là 850.923 con, tăng 37% so với năm 2012. Năm 2014, Úc dự kiến XK trên 900.000 con bò sống, tăng 10% so với năm 2013, chủ yếu do yêu cầu đơn hàng tăng ở các nước thuộc khối ASEAN là Indonexia, Việt Nam, Malaysia và Philippines.

Do vậy, thay vì NK thịt đông lạnh, một số DN đang chuyển mạnh sang nhập trâu bò sống nguyên con từ Úc về để vỗ béo và giết mổ.

Trong bối cảnh chăn nuôi trâu, bò thịt ở Việt Nam chậm phát triển, thậm chí giảm sút, chất lượng thịt trâu bò nội địa chưa cao, nguồn bò sống từ Thái Lan, Lào, Campuchia ngày càng giảm và giá bán lại cao, chất lượng thua bò Úc thì trong những năm tới, số lượng trâu bò sống nhập từ Úc về Việt Nam sẽ tăng hơn nữa.

Ngành chăn nuôi bò thịt của Úc đã hình thành và phát triển trên 200 năm.

Thời điểm đầu năm 2013, đàn gia súc lớn ở Úc có 28,5 triệu con. Trong đó bò và bê là 13,6 triệu con, Úc đứng thứ 8 thế giới về số lượng đàn bò (sau Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc, Mỹ, EU, Argentina và Colombia).

Chăn nuôi bò thịt ở Úc do các trang trại đảm nhiệm, chủ yếu là chăn thả tự do, tận dụng đồng cỏ bao la, nhất là ở vùng Bắc Úc.

Niên vụ 2012 – 2013, nuớc Úc đã sản xuất 2,2 triệu tấn thịt bò và bê, tổng sản lượng thịt trâu bò thương mại là 2,6 triệu tấn, đem lại doanh thu 7,4 tỉ đô Úc, chiếm 16% giá trị cả ngành Nông nghiệp Úc.

Niên vụ 2012 – 2013, Úc XK khoảng 67% lượng thịt bò chất lượng cao sản xuất ra tới trên 100 nước. Số lượng thịt bò XK đạt khoảng 1 triệu tấn, kim ngạch đạt 7,4 tỷ đô Úc.

Từ khi Canada có bệnh bò điên, Úc càng có cơ hội XK thịt bò tới các thị trường tiêu thụ lớn. Trong đó có 3 thị trường lớn nhất là: Nhật Bản 39%, Mỹ 23%, Hàn Quốc 14%, các nước khác là 24%.

Việt Nam là nước đang gây ngạc nhiên cho ngành chăn nuôi bò thịt ở Úc, vì năm 2012 mới chỉ nhập 3.500 con bò sống, nhưng đã tăng lên 66.951 con năm 2013.

Năm 2014, Úc dự đoán Việt Nam có thể NK đến 150.000 con bò sống. Các nhà chuyên môn ngành chăn nuôi bò của Úc hy vọng Việt Nam đang và sẽ góp phần khích lệ ngành chăn nuôi của Úc phát triển và chắc chắn năm 2014, Việt Nam sẽ vượt Israel để vươn lên vị trí thứ 2 trong top 10 nước NK bò sống từ Úc.

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm