Ngày 5/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đã phối hợp với đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật ghép thận thành công cho một bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 7 được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Bệnh nhân nữ, tên L.T.H, sinh năm 1967, ngụ tại Đồng Tháp, được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ năm 2022 và điều trị ngoại trú.
Từ tháng 9/2024, bệnh nhân bắt đầu lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân từ người em trai ruột với quy trình chuyên môn tương tự như những trường hợp đã ghép trước đó.
Ê-kíp phẫu thuật do PGS.TS. Thái Minh Sâm (nguyên Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam) cùng các y bác sĩ của hai bệnh viện phối hợp thực hiện. Bằng phương pháp nội soi ổ bụng, ê kíp đã lấy thận bên trái của người hiến và ghép vào hố chậu phải của người nhận. Sau khi nối mạch máu, thận hồng hào và có nước tiểu ngay tại bàn mổ. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ.
Sau ghép, sức khỏe bệnh nhân cải thiện tốt, vết mổ khô, tổng trạng phục hồi tốt; các chỉ số xét nghiệm chức năng thận gần như trở về bình thường.
Phẫu thuật ghép thận là một trong những phương pháp điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối hiệu quả, giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Việc ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng để lấy thận ghép từ người cho sống là một xu hướng tất yếu của y học hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Kỹ thuật này được Bệnh viện Chợ Rẫy tổng hợp, chọn lọc từ những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và chuyển giao cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.