Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Ng.N.
Ngày 25/2, Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng đến các thế hệ thầy thuốc, những người đã không ngừng học tập, làm việc và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, từ những ngày đầu đất nước thống nhất, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, thiếu thốn do chiến tranh và cấm vận, ngành y tế TP.HCM vẫn vươn lên mạnh mẽ, từng bước xây dựng và phát triển, góp phần tạo dựng những thành tựu y khoa rất đáng tự hào, được bạn bè quốc tế khâm phục.
Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định, từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, ngành y tế TP.HCM luôn tiên phong, nhanh chóng bắt kịp xu thế phát triển và hội nhập. Từ một hệ thống còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, ngành y tế thành phố nay đã xây dựng được một mạng lưới y tế hiện đại, đồng bộ, trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn của cả nước.
Ông Nguyễn Văn Nên cũng đặc biệt ghi nhận những đóng góp to lớn của các thầy thuốc trong giai đoạn dịch Covid-19.
Trước đại dịch, đội ngũ y tế cùng toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã kiên cường vượt qua khó khăn, giữ vững thành trì chống dịch và không để hệ thống y tế bị sụp đổ. Chính từ những khó khăn trong đại dịch, ngành y tế đã trưởng thành hơn, được củng cố toàn diện và hiện nay, đã đạt được những kết quả đáng kể như tỷ lệ bác sĩ đạt 21 bác sĩ/10.000 dân, tỷ lệ giường bệnh đạt 43 giường/10.000 dân, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 11 đề ra.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ng.N.
"Trong những thời điểm cận kề sinh tử, hàng nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng lao ra tuyến đầu, không ngại hy sinh sức khỏe bản thân, thậm chí cả tính mạng để chăm sóc, điều trị và giành giật sự sống cho bệnh nhân, thực hành đúng lời dạy của Bác Hồ: “thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn - Lương y phải như từ mẫu”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh, bài học từ đại dịch Covid-19 là động lực để ngành y tế thành phố chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cả về chuyên môn lẫn quản trị.
Ông đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, xây dựng y tế thông minh, cùng với việc cải cách hành chính toàn diện trong hệ thống y tế.
Đồng thời, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng chỉ ra rằng, cần phải tập trung phát triển các bệnh viện cơ bản, các cơ sở y tế dự phòng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và chủ động ứng phó với các loại dịch bệnh trong tương lai.
Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào cả nước và bà con Việt kiều ở nước ngoài đã hỗ trợ và sẻ chia cùng ngành y tế TP.HCM trong suốt thời gian qua.
"TP.HCM mãi nhớ ơn và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng cả nước, vì cả nước, xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định.
Dịp này, ngành y tế TP.HCM cũng đón nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp nhà nước, ghi nhận những thành tựu đáng tự hào trong suốt chặng đường phát triển của mình.