| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Lo nước ngọt cho hơn 20.850 hộ

Thứ Hai 30/03/2020 , 09:37 (GMT+7)

Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 20.850 hộ gia đình thiếu nước và không có nước sinh hoạt, khó khăn nhất là vùng ngọt hóa thuộc huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh.

Khoảng 20.850 hộ dân tại Cà Mau có nguy cơ thiếu nước ngọt sinh hoạt. Ảnh: Trọng Linh.

Khoảng 20.850 hộ dân tại Cà Mau có nguy cơ thiếu nước ngọt sinh hoạt. Ảnh: Trọng Linh.

Hơn 20.850 hộ dân thiếu nước ngọt

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 20.850 hộ gia đình thiếu nước và không có nước sinh hoạt, khó khăn nhất là vùng ngọt hóa thuộc huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh.

Qua báo cáo của các địa phương và rà soát, kiểm tra thực tế, được phân chia làm 4 nhóm đối tượng thiếu nước sinh hoạt.

Theo đó, nhóm 1 là cư dân sống thưa thớt, phân tán gồm 4.193 hộ; nhóm 2 là dân cư sống gần công trình cấp nước tập trung, nhưng chưa tiếp cận được nước nối mạng có 6.184 hộ; nhóm 3 là dân cư sinh sống ở khu vực có hệ thống nối mạng, nhưng bị xuống cấp, không cung cấp đủ nước sinh hoạt với 6.384 hộ; nhóm 4 là dân cư sinh sống tập trung, nhưng chưa có công trình cấp nước là 4.090 hộ.

Tỉnh Cà Mau lên kế hoạch ứng phóm không đảm bảo hộ dân không thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Trọng Linh.

Tỉnh Cà Mau lên kế hoạch ứng phóm không đảm bảo hộ dân không thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Trọng Linh.

Kế hoạch ứng phó

Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Cà Mau, cho biết căn cứ hiện trạng, điều kiện và đặc điểm sinh sống của các nhóm dân cư, Sở ưu tiên cấp nước cho nhóm dân cư sống thưa thớt, phân tán (thuộc nhóm 1 gồm 4.193 hộ).

“Sẽ tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh, cấp phát 01 bồn nhựa loại 1m3 để trữ nước và 04 can nhựa 30 lít, để vận chuyển nước sinh hoạt (do hệ thống kênh rạch đã khô cạn, phải vận chuyển bằng xe hai bánh) cho hộ nghèo hộ đặc biệt khó khăn, không có dụng cụ trữ nước gồm 1.636 hộ, kinh phí 3,468 tỷ đồng”, ông Nam cho biết.

Theo ông Nam, còn lại 2.557 hộ, đã có dụng cụ hỗ trợ từ chương trình, dự án khác hoặc có điều kiện kinh tế, thì sẽ tự trang bị dụng cụ trữ và vận chuyển nước để sinh hoạt.

Về lâu dài, sẽ xây dựng thí điểm, giới thiệu và vận động người dân thực hiện mô hình dự trữ nước mưa để sử dụng trong mùa khô, theo công nghệ hầm nuôi tôm công nghiệp như lót thảm bạc, tránh thất thoát nước.

Cà Mau được Chính phủ hỗ trợ 70 tỷ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: Trọng Linh.

Cà Mau được Chính phủ hỗ trợ 70 tỷ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: Trọng Linh.

Đối với nhóm 2 gồm 6.184 hộ, Sở NN-PTNT Cà Mau chỉ đạo đơn vị mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho nhóm dân cư sinh sống gần công trình tập trung, nhưng chưa tiếp cận được nước nối mạng.

Hiện tại, qua rà soát có đủ điều kiện để mở rộng và kéo dài đường ống tại 09 công trình cấp nước tập trung, tổng chiều dài đường ống khoảng 195km, có thể cấp nước cho hơn 6.224 hộ sử dụng.

Theo Sở NN-PTNT Cà Mau, trước mắt huy động lực lượng địa phương tham gia lắp đường ống nổi trên mặt đất và lắp vòi nước công cộng (vòi cách nhau khoảng 500m), để người dân có thể lấy nước sử dụng. Sau khi kết thúc đợt hạn hán, từng bước hoàn thiện toàn bộ đường ống để tiếp tục cung cấp nước phục vụ người dân sinh hoạt.

Còn 10.474 hộ thiếu nước thuộc nhóm 3 và 4, nguyên nhân là do các hệ thống nước nối mạng bị xuống cấp, nhu cầu sử dụng của người dân lại nhiều trong mùa khô nên không đủ đáp ứng khi người dân sử dụng đồng loạt.

Nếu nâng cấp, cải tạo, sửa chữa để đảm bảo cung cấp nước đầy đủ, phải có thời gian dài và nguồn kinh phí lớn. Vì vậy, người dân cần luân phiên thay nhau lấy nước để mọi người có nước sử dụng.

Huy động lực lượng địa phương tham gia lắp đường ống nổi trên mặt đất và lắp vòi nước công cộng, để người dân có thể lấy nước sử dụng. Ảnh: Trọng Linh.

Huy động lực lượng địa phương tham gia lắp đường ống nổi trên mặt đất và lắp vòi nước công cộng, để người dân có thể lấy nước sử dụng. Ảnh: Trọng Linh.

Trước đó, ngày 8/3, tại buổi làm việc với một số tỉnh ĐBSCL về hạn hán, xâm nhập mặn, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ cho 5 tỉnh gồm Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang và Cà Mau mỗi tỉnh 70 tỷ đồng. Còn lại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu, mỗi tỉnh được hỗ trợ 60 tỷ đồng.

Số kinh phí trên nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách như bơm nước, nạo vét kênh mương, đào ao, giếng trữ nước ngọt, kéo dài đường ống cấp nước sinh hoạt, mua thiết bị lọc, trữ nước, vận chuyển nước cho người dân…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm