| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau quyết tâm gỡ 'thẻ vàng'

Thứ Năm 10/12/2020 , 10:22 (GMT+7)

Cà Mau đang quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá hiện nay đạt 92,15%.

Sáng nay, 10/12 Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác tiếp tục đi kiểm tra IUU, truy suất nguồn gốc, phòng chống dịch bệnh động vật và tái đàn heo tại tỉnh Bạc Liêu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kiểm tra việc tái đàn heo tại tỉnh Bạc Liêu sáng 10/12. Ảnh: Trọng Linh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kiểm tra việc tái đàn heo tại tỉnh Bạc Liêu sáng 10/12. Ảnh: Trọng Linh.

Trước đó, chiều 9/12 Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình triển khai chống khai thác, đánh bắt thủy sản bất hợp pháp (IUU), chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản.

Ông Châu Công Bằng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, cho biết: Thời gian qua tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép đã giảm nhiều so với các năm trước. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, có 5 tàu/45 thuyền viên (trong đó, Thái Lan 4 tàu/37 thuyền viên và Malaysia 1 tàu/8 thuyền viên) vi phạm. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và xử lý 950 vụ vi phạm, với số tiền thu phạt hơn 14,8 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vào năm 2019, với số tiền xử phạt trên là 1 tỷ đồng (tàu cá đã bị nước ngoài tịch thu).

Theo ông Châu Công Bằng, khó khăn nhất của tỉnh trong chống khai thác IUU hiện nay là: Khi tàu cá bị nước ngoài bắt, không có điều kiện xác minh do ngư dân vô ý hay cố ý xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thuỷ sản. Cũng có một số trường hợp đang hoạt động ở vùng biển Việt Nam thì bị tàu nước ngoài áp giải vào vùng biển của họ rồi lập biên bản bắt giữ nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, yêu cầu tỉnh Cà Mau cần tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống pháp luật và kiểm tra chặt chẽ tàu cá ra vào cảng. Ảnh: Trọng Linh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, yêu cầu tỉnh Cà Mau cần tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống pháp luật và kiểm tra chặt chẽ tàu cá ra vào cảng. Ảnh: Trọng Linh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, yêu cầu tỉnh Cà Mau cần tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống pháp luật, đồng thời kiểm tra chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định khai thác IUU, đặc biệt là những trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần. Chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng thủy sản hơn nữa, tập trung vào vùng nuôi, nhằm giảm áp lực khai thác thủy sản.

Về chăn nuôi, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, cũng yêu cầu địa phương chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp hợp tác phát triển cùng các hộ chăn nuôi thành vùng tập trung. Tái đàn hợp lý, đặc biệt phát triển vùng nuôi có nhiều tiềm năng.

Tính đến nay, tỉnh Cà Mau đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình với 1.385/1.500 tàu cá, đạt 92,15%. Còn lại 115 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, trong đó có 74 tàu nằm bờ tạm ngưng hoạt động do không hiệu quả, 41 tàu đang hoạt động lâu ngày trên biển chưa vào bờ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm