| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Phương Thanh tìm thấy ‘đóa hồng gai’ ở Hà Nội

Thứ Ba 09/04/2024 , 18:17 (GMT+7)

Ca sĩ Phương Thanh gặp gỡ giới truyền thông TP.HCM chiều 9/4 để chia sẻ kế hoạch tổ chức live show ‘Đóa hồng gai’ cuối tháng 5 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Ca sĩ Phương Thanh tổ chức live show ở tuổi 51.

Ca sĩ Phương Thanh tổ chức live show ở tuổi 51.

Ca sĩ Phương Thanh đã 17 năm không tổ chức live show cá nhân, kể từ live show “Mưa” diễn ra vào tháng 9/2007. Lý do rất đơn giản, như ca sĩ Phương Thanh thổ lộ: “Tôi không biết cách bán vé, làm live show nào cũng bị lỗ, nên tôi sợ. Lần này, có công ty Ngọc Việt lo hết toàn bộ, nên tôi mới mạnh dạn tái ngộ người hâm mộ”.

Live show “Đóa hồng gai” của ca sĩ Phương Thanh được ấn định khai diễn lúc 20h ngày 25/5 tại Nhà hát Hồ Gươm, 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Live show “Đóa hồng gai” do Nguyễn Hoàng Long làm tổng đạo diễn và Nguyễn Hữu Vượng làm giám đốc âm nhạc.

Ca sĩ Phương Thanh có thể xem như một hiện tượng khá độc đáo trong show biz Việt. Không có ngoại hình diêm dúa theo thị hiếu đương thời cũng không có chiêu trò đánh bóng tên tuổi, nhưng ca sĩ Phương Thanh vẫn trụ được trong lòng khán giả suốt một phần tư thế kỷ vừa qua.

Bí quyết duy nhất của ca sĩ Phương Thanh là nội lực hát mạnh mẽ với niềm đam mê và sự chân thành. Ca sĩ Phương Thanh chấp nhận sự vụng về cả trong nghề lẫn trong đời. Năm 2005, ca sĩ Phương Thanh quyết định làm mẹ đơn thân và đặt tên con gái theo học của mình là Bùi Hà Nghi Phương.

Ca sĩ Phương Thanh cũng là một gương mặt được nhiều đạo diễn tín nhiệm khi muốn tìm một lối diễn hồn nhiên. Ca sĩ Phương Thanh tham gia nhiều bộ phim ăn khách chiếu rạp và truyền hình như “Đẻ mướn”, “Nụ hôn thần chết”, “Đẹp từng centimet”, “Hot boy nổi loạn”, “Hương Ga”, “Vừa đi vừa khóc”, “Kính thưa ô sin”…

Ca sĩ Phương Thanh mời ca sĩ Siu Black tham gia live show 'Đóa hồng gai'.

Ca sĩ Phương Thanh mời ca sĩ Siu Black tham gia live show "Đóa hồng gai".

Có hẳn một loạt ca khúc làm nên thương hiệu cá nhân như “Tình cờ”, “Trống vắng”, “Tiếng rao”, “Một thời đã xa”, “Giã từ dĩ vãng”… nhưng ca sĩ Phương Thanh vẫn tự tin thể hiện bản thân ở dòng nhạc bolero với mong muốn có được một cảm xúc khác trong âm nhạc.

Chất giọng khàn đặc trưng của ca sĩ Phương Thanh không mấy đắc dụng trong những ca khúc trữ tình, nhưng ưu điểm của ca sĩ Phương Thanh là sức rung động. Ca sĩ Phương Thanh hát bằng tất cả những được mất riêng mình nên mỗi ca khúc bolero không chỉ làm xao xuyến giới bình dân.

Với trải nghiệm của một ca sĩ chuyên nghiệp, Phương Thanh thừa hiểu có những khán giả thích Phương Thanh của ngày xưa và không ít người cũng ủng hộ Phương Thanh ở thời điểm hiện tại, nhưng quan trọng nhất là chị can đảm đối diện sự thật mình có thể sẽ làm mất lòng một số người để được là chính mình.

Ca sĩ Phương Thanh mời một số đồng nghiệp thân thiết tham gia live show “Đóa hồng gai” như Siu Black, Bằng Kiều, Đan Trường, Lân Nhã. Ở tuổi 51, ca sĩ Phương Thanh hôm nay tự tin vẫn hát với chất cháy bỏng của ca sĩ Phương Thanh ngày xưa, chỉ khác là màu sắc chậm rãi hơn và mượt mà hơn.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm