| Hotline: 0983.970.780

Các dự án điện gió của đại gia Đỗ Lê Quân vi phạm như thế nào?

Thứ Hai 03/05/2021 , 07:33 (GMT+7)

Ngoài hành vi vi phạm Luật Đất đai, các dự án điện gió của đại gia Đỗ Lê Quân ở Đắk Nông cũng bị tố vi phạm Thông tư của Bộ Công thương.

Chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý những vẫn tiến hành xây dựng, các Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1,2,3 của đại gia Đỗ Lê Quân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tài Tâm đang gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Minh Hậu.

Chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý những vẫn tiến hành xây dựng, các Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1,2,3 của đại gia Đỗ Lê Quân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tài Tâm đang gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Minh Hậu.

Thông tin từ Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, đến thời điểm hiện tại cơ quan này vẫn chưa nhận được hồ sơ nào của đơn vị chủ đầu tư dự án điện gió ở Đắk Song liên quan tới vấn đề giao đất, cho thuê đất. Trong khi đó, theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp lý liên quan, chỉ sau khi có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp này là UBND tỉnh Đắk Nông, cơ quan tham mưu là Sở Tài nguyên và Môi trường) và được bàn giao ranh giới trên thực địa, thì đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công mới đủ điều kiện về đất đai để khởi công xây dựng công trình.

Chính vì vậy, việc các dự án điện gió của đại gia Đỗ Lê Quân thi công công trình trong trường hợp này là vi phạm Luật Đất đai và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Cụ thể là tại các Điều 57, Luật Đất đai năm 2013; Điều 11, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định, hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất đai trước khi vi phạm và buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm.

Người dân trong vùng dự án điện gió của ông Đỗ Lê Quân cho rằng chủ đầu tư đã vi phạm Luật Đất đai, thực hiện dự án trái với Thông tư 02 của Bộ Công thương. Ảnh: Minh Hậu.

Người dân trong vùng dự án điện gió của ông Đỗ Lê Quân cho rằng chủ đầu tư đã vi phạm Luật Đất đai, thực hiện dự án trái với Thông tư 02 của Bộ Công thương. Ảnh: Minh Hậu.

Mặt khác, Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/1/2019 của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện gió, dự án điện gió chỉ được khởi công và thi công xây dựng khi đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, yêu cầu về bảo vệ môi trường và đảm bảo các điều kiện bao gồm: thứ nhất, hồ sơ thiết kế xây dựng được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành; thứ hai, có hợp đồng mua bán điện đã ký với bên mua điện và thứ ba, có hợp đồng cung cấp tài chính, cam kết về nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình đúng với tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình (điều 7, về Điều kiện khởi công và thi công xây dựng công trình dự án điện gió, Thông tư 02).

Tất cả những quy định này đều bị chủ đầu tư là các doanh nghiệp đứng tên đại gia Đỗ Lê Quân phớt lờ. 

Dự án điện gió của ông Đỗ Lê Quân đã cắm xuống diện tích đất sản xuất nông nghiệp tươi tốt mà người dân ở các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đắk N’Drung và Nâm N’Jang khai hoang nhiều năm qua. Ảnh: Minh Hậu.

Dự án điện gió của ông Đỗ Lê Quân đã cắm xuống diện tích đất sản xuất nông nghiệp tươi tốt mà người dân ở các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đắk N’Drung và Nâm N’Jang khai hoang nhiều năm qua. Ảnh: Minh Hậu.

Trước đó, như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã phản ánh, chỉ trong một ngày 1/10/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án do ông Đỗ Lê Quân làm giám đốc (ông Đỗ Lê Quân được biết đến là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tài Tâm, một doanh nghiệp khá tiếng tăm trong lĩnh vực bất động sản ở Hà Nội) gồm các dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung: 1, 2, 3 . Tổng mức vốn đầu tư các dự án này là hơn 10.000 tỷ đồng tại 4 xã Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đắk N’Drung và Nâm N’Jang.

Dù chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý dự án, chưa biết sẽ phải thu hồi bao nhiêu đất, tại những vị trí nào nhưng chủ đầu tư đã triển khai hàng loạt hạng mục công trình, tiến hành thực hiện dự án bất chấp phản đối của người dân địa phương.

Thông tư 02 của Bộ Công thương quy định trụ điện gió phải cách khu dân cư 300m tuy nhiên nhiều trụ điện gió thuộc các dự án của ông Đỗ Lê Quân chỉ cách nhà dân vài chục mét. Ảnh: Minh Hậu.

Thông tư 02 của Bộ Công thương quy định trụ điện gió phải cách khu dân cư 300m tuy nhiên nhiều trụ điện gió thuộc các dự án của ông Đỗ Lê Quân chỉ cách nhà dân vài chục mét. Ảnh: Minh Hậu.

Ngoài việc tố cáo chính quyền đồng ý cho doanh nghiệp cắm nhà máy xuống đất sản xuất nông nghiệp tươi tốt của bà con, những người dân địa phương trong vùng dự án còn cho rằng các dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1,2,3 trái với quy định của Bộ Công thương tại Thông tư ngày 6/3/2020: Công trình điện gió phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300 m.

Thực tiễn tại xã Thuận Hà cho thấy, nhiều vị trí trụ điện gió được chủ đầu tư xây dựng chỉ cách nhà dân có vài chục mét.

Người dân tiếp tục tố cáo, phản đối dự án điện gió của đại gia Đỗ Lê Quân vi phạm các quy định của Nhà nước, pháp luật. Ảnh: Minh Hậu. 

Người dân tiếp tục tố cáo, phản đối dự án điện gió của đại gia Đỗ Lê Quân vi phạm các quy định của Nhà nước, pháp luật. Ảnh: Minh Hậu. 

Trong quá trình lấy ý kiến thực hiện các dự án điện gió ở Đắk Song, theo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đắk Nông, qua kiểm tra vị trí nghiên cứu đề xuất các dự án, đa số diện tích đất thu hồi có thời hạn để thực hiện các dự án điện gió nêu trên thuộc quyền quản lý, sử dụng của các hộ dân, vì vậy có hai hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nếu đấu thầu sẽ đảm bảo công khai minh bạch nhưng sẽ rất mất thời gian và thế là cả 6 dự án ở Đắk Song đều được thực hiện theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm