| Hotline: 0983.970.780

Cần di dời các điểm dịch vụ hậu cần tự phát vào Cảng cá Tiên Châu

Thứ Hai 07/03/2022 , 10:57 (GMT+7)

PHÚ YÊN Hiện Cảng cá Tiên Châu đã được đầu tư nâng cấp hoàn thành, song các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá chưa chịu di dời vào cảng để hoạt động.

Từ đó đã gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, môi trường và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhiều điểm dịch vụ hậu cần tự phát

Từ tháng 1/2021, Cảng cá Tiên Châu, huyện Tuy An (Phú Yên) đã hoàn thành đầu tư nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 14,8 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hiện cảng này đã đạt tiêu chuẩn cảng cá loại II.

Cảng cá Tiên Châu đã được đầu tư nâng cấp, đảm bảo cho tàu thuyền neo đậu, bốp xếp hàng hóa. Ảnh: K.S.

Cảng cá Tiên Châu đã được đầu tư nâng cấp, đảm bảo cho tàu thuyền neo đậu, bốp xếp hàng hóa. Ảnh: K.S.

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Phú Yên cho biết, sau khi cảng cá Tiên Châu được đầu tư đã nâng cao trình mặt bến tàu từ l,5m lên 2,5m; nạo vét khu nước đậu tàu về thiết kế ban đầu là -2,8m. Trên bản sàn bố trí 16 bộ bích neo 10T, mép bến bố trí 48 bộ đệm tựa tàu và 26 bộ đệm lốp ô tô.

Cùng với đó xây dựng mới mái bao che bến cập tàu bằng khung kèo, xà gồ, mái lợp tôn. Đầu tư nhà phân loại cá, bãi tập kết cá với diện tích xây dựng 1.800m2, mái lợp tôn, xà gồ thép. Xây dựng nhà ngư lưới cụ, diện tích 303m2, mái lợp tôn, xà gồ thép. Xây mới nhà để xe 2 bánh công cộng, với diện tích xây dựng khoảng 160m2, mái lợp tôn, xà gồ thép, nền bê tông xi măng.

Bên cạnh đó còn cải tạo các hạng mục nhà điều hành cảng, bổ sung hệ thống cấp nước, thoát nước cho nhà phân loại cá…Do đó, có thể nói cảng cá Tiên Châu đã được đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh, thế nhưng điều đáng nói các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá chưa chịu di dời vào cảng để hoạt động. Từ đó đã gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, môi trường và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết, thời gian qua Sở NN-PTNT đã phối hợp với UBND huyện Tuy An chỉ đạo, triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, khai thác công trình Cảng cá Tiên Châu nhằm nâng cao hiệu quả công trình nhà nước đầu tư, tiếp tục thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại địa phương. Thế nhưng đến nay vẫn còn tồn tại, chưa khắc phục được như tình trạng các tổ chức, cá nhân tự phát, lập điểm thu mua thủy hải sản, cung cấp xăng dầu, đá cây… cho tàu cá tại những địa điểm không theo quy hoạch.

Hiện cảng cá Tiên Châu chưa thu hút dịch vụ hậu cần. Ảnh: K.S.

Hiện cảng cá Tiên Châu chưa thu hút dịch vụ hậu cần. Ảnh: K.S.

Theo đó, hiện trên địa bàn 2 xã An Ninh Đông và An Ninh Tây còn 3 điểm thu mua thủy sản, 3 điểm cung cấp xăng dầu, 10 điểm cung cấp đá cây…vẫn chưa chịu di dời vào Cảng cá Tiên Châu để hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường, tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, tình trạng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên chưa chấp hành đầy đủ việc cập cảng cá chỉ định (Cảng cá Tiên Châu đã được Bộ NN-PTNT chỉ định cho tàu cá vùng khơi cập cảng) để bốc dỡ thủy sản, mà thường xuyên cập tại các thôn Phú Hội, Phú Lương (xã An Ninh Đông) để bốc dỡ thủy sản, đã vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản.

Cần xử lý

Trước những tồn tại, hạn chế trên, ông Nguyễn Trọng Tùng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Tuy An quan tâm chỉ đạo các xã An Ninh Tây, An Ninh Đông khẩn trương rà soát, giải tỏa, xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân tự phát lập các bến cá, các điểm thu mua thủy hải sản, cung cấp xăng dầu, đá cây…không theo quy hoạch; đồng thời vận động di dời vào Cảng cá Tiên Châu để hoạt động.

Khu phân loại cá, bãi tập kết cá được đầu tư bài bản nhưng chưa có tổ chức, cá nhân thuê kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Ảnh: M.H.

Khu phân loại cá, bãi tập kết cá được đầu tư bài bản nhưng chưa có tổ chức, cá nhân thuê kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Ảnh: M.H.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017, vận động các chủ tàu cá, nhất là tàu cá từ 15m trở lên cập cảng Tiên Châu để bốc dỡ thủy sản, thực hiện quy định giám sát sản lượng thủy sản, thu nhận nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản phục vụ truy xuất nguồn gốc, đảm bảo công tác kiểm tra tàu cá tại cảng cá, thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

Đối với UBND huyện Tuy An cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tàu cá hoạt động nghề lưới kéo không chấp hành việc ghi số đăng ký theo quy định, không cập cảng bốc dỡ thủy sản, không chấp hành nộp nhật ký khai thác thủy sản…

Liên quan vấn đề trên, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo UBND 2 xã An Ninh Tây và An Ninh Đông khẩn trương xây dựng phương án vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh thu mua thủy hải sản, chế biến chả cá, cung cấp đá cây, xăng dầu cho tàu cá trên địa bàn di dời vào Cảng cá Tiến Châu hoạt động, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2022.

Được biết, toàn huyện Tuy An có gần 1.040 tàu cá, trong đó có 93 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, địa phương phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê và vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh thu mua hải sản, chế biến chả cá, cung cấp đá cây, xăng dầu bên ngoài di dời vào Cảng cá Tiên Châu để hoạt động. Thế nhưng đến nay mới có 2 doanh nghiệp từ TP Tuy Hòa đến thuê mặt bằng để thu mua thủy hải sản tại Cảng cá Tiên Châu.

Khó khăn nhất hiện nay là các cơ sở thu mua thủy hải sản, chế biến chả cá trên địa bàn chủ yếu hoạt động thu mua, chế biến nhỏ lẻ phạm vi trong gia đình nên công tác vận động gặp khó khăn. Các cây xăng dầu cung cấp cho tàu cá trên địa bàn về cơ bản có quy hoạch, được cấp tỉnh cho phép hoạt động, chỉ trừ 2 điểm cung cấp dầu cho tàu cá tại thôn Phú Lương chưa được cấp phép, điều này cũng gây khó khăn cho địa phương trong công tác vận động các chủ tàu cá cập Cảng cá Tiên Châu.

Ông Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông cho biết, thời gian qua sau khi Cảng cá Tiên Châu được đầu tư nâng cấp hoàn thành, địa phương đã phối hợp với Ban quản lý cảng cá, Đồn biên phòng An Hải và các phòng ban chuyên môn của huyện đã rà soát, thống kê và tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân thu mua thủy sản, kinh doanh đá cây, xăng dầu bên ngoài đưa vào Cảng cá Tiên Châu hoạt động đúng quy định. Vận động các chủ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên trên địa bàn chấp hành nghiêm việc cập Cảng cá Tiên Châu (cảng cá chỉ định) để bốc dỡ thủy sản theo đúng quy định. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là những cơ sở thu mua thủy sản, các cơ sở kinh doanh đá cây hầu hết là những hộ gia đình, cá nhân quy mô nhỏ lẻ và tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nên việc vận động thuê mặt bằng cảng để kinh doanh đang gặp khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục vận động các cơ sở thu mua thủy sản, kinh doanh xăng dầu, đá cây… sớm di dời vào cảng để hoạt động.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.