| Hotline: 0983.970.780

Cần tăng cường thông tin khí tượng thủy văn

Thứ Sáu 17/01/2014 , 10:47 (GMT+7)

Tình hình thời tiết ngày càng biến động phức tạp, thiên tai nghiêm trọng với những biểu hiện bất thường đã xảy ra ở nhiều vùng trên cả nước, gây ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản.

Tình hình thời tiết ngày càng biến động phức tạp, thiên tai nghiêm trọng với những biểu hiện bất thường đã xảy ra ở nhiều vùng trên cả nước, gây ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản.

Tại hội thảo “Thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai” do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức sáng 16/1, ông Lê Công Thành, Tổng Giám đốc Trung tâm, khẳng định Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu với nhiều biểu hiện bất thường của thiên tai như lũ, bão, hạn hán và triều cường.

Tuy nhiên, theo ông Thành thì các trang thiết bị, trình độ khoa học - công nghệ trong việc theo dõi, quan trắc, truyền tin, cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn dù đã có nhiều cải thiện, nhưng để có thể đáp ứng tốt và đầy đủ cho những yêu cầu ngày một cao của xã hội, sự biến động nguy hiểm của biến đổi khí hậu vẫn còn là bài toán khó... Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, trong thời gian tới, 80% dân số nước ta có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai như làm nhiều người mất nơi ở; sản xuất bị đình trệ; làm suy thoái môi trường và có thể đẩy lùi thành quả phát triển của đất nước.

Năm 2013, biển đổi khí hậu đang tạo ra những diễn biến thời tiết bất thường, số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nhiều nhất trong 50 năm qua, hiện tượng mưa đá ở Lào Cai với kích thước hạt đá lớn, tuyết rơi ở Hà Giang, Lào Cai cũng sớm và có độ dày lớn nhất trong lịch sử 50 năm trở lại đây. Nhìn toàn cảnh thời tiết khí hậu trong năm có thể thấy rõ xu hướng diễn biến cực đoan hoặc rất nóng hoặc rất lạnh.

Cụ thể, trong năm có 4 đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc với tổng cộng thời gian kéo dài 37 ngày trong đó đáng chú ý đợt rét hại trong tháng 12, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 1 độ C như ở Sìn Hồ (Lai Châu) - 0,9 độ C; SaPa (Lào Cai) - 0,7 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) và Trùng Khánh (Cao Bằng) - 0,0 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - 1,1 độ C. Ngược lại, trong tiết trời nắng nóng nhiệt độ ở một số tỉnh vượt trên 40 độ C như ở huyện Tĩnh Gia và Như Xuân (Thanh Hóa) nhiệt độ có lúc lên tới 40,2 độ C.

Bên cạnh đó, tình hình thủy văn cũng diễn biến phức tạp, lượng dòng chảy trung bình trên hầu hết các sông thuộc Trung bộ đều thiếu hụt từ 10 - 50% tại một số tỉnh như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… đã xảy ra tình trạng khô hạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Vậy nhưng, vào mùa lũ lại xuất hiện những con lũ đặc biệt lớn đều cao hơn mức BĐ3.

Để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, cần phải truyền tải kịp thời những thông tin về tình hình khí tượng thủy văn đến với nhân dân và các cấp chính quyền địa phương, việc này thời gian qua Trung tâm KTTV QG đã thường xuyên báo cáo với Ban Chỉ đạo PCLBTƯ, phối hợp chặt chẽ với các phương tiện thông tin đại chúng mỗi khi có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên các hệ thống sông để kịp thời đăng tải bản tin dự báo. Bước sang năm 2014, dự báo tình hình thời tiết sẽ càng ngày càng khó lường, ông Thành đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường phối hợp với TTKTTV QG cập nhật liên tục, truyền tải thông tin về tình hình thời tiết.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm