| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ có tiềm năng trở thành một TP. sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống

Thứ Sáu 10/08/2018 , 18:56 (GMT+7)

Ngày 10/8, tại TP Cần Thơ Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018, với chủ đề: “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển” do UBND TP Cần Thơ tổ chức với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty, các tổ chức quốc tế và 600 doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước. 

Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư 

Hội nghị tập trung giới thiệu thành tựu kinh tế – xã hội, tiềm năng, cơ hội đầu tư; các quy hoạch, lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của thành phố; đồng thời kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

 Hiện nay, với điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, cảng biển…đi-đến TP Cần Thơ không ngừng được đầu tư hoàn thiện. Trong 3 năm sắp tới đường cao tốc TP HCM sẽ nối liền đến Cần Thơ; Cụm 3 cảng sông, cảng biển Cái Cui; sân bay Cần Thơ - cảng hàng không quốc tế trong khu vực sẽ mở cửa bầu trời, tạo diện mạo mới cho TP Cần Thơ trong tương lai rất gần. Từ vị trí của một thành phố trung tâm ĐBSCL sẽ là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế cho cả vùng.   

 Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, nhấn mạnh: Thông điệp thành phố mong muốn đem đến Hội nghị là giới thiệu các tiềm năng và cơ hội đầu tư để giới thiệu đến các nhà đầu tư, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mới đây, thành phố đón nhận tin vui khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP (ngày 7/8/2018) quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ, đây là món quà to lớn của Chính phủ cho sự phát triển thành phố và cũng là cú huých quan trọng trong thu hút đầu tư.

“TP Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các DN phát triển ổn định, bền vững; kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng Cần Thơ trở thành điểm đến tin cậy hấp dẫn các nhà đầu tư…”, Chủ tịch Võ Thành Thống cam kết với các nhà đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư tại hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ 2018
TP Cần Thơ xây dựng vùng SX lúa gạo 10.000 ha đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
TP Cần Thơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án đầu tư

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả trên của Hội nghị cũng như các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và cho rằng, điều này thể hiện sự tin tưởng rất lớn vào tương lai của Cần Thơ. “Nếu không có sự hiện diện của nhà đầu tư thì Cần Thơ đã không có được những thành quả như hôm nay và nếu không cùng những nhà đầu tư hôm nay thì cũng không thể đạt được tầm nhìn những thập niên tới”. Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng với tầm nhìn đó Cần Thơ phải là một thành phố giàu bản sắc, có khả năng truyền cảm hứng về sức bật và sự vươn lên mạnh mẽ, làm động lực phát triển, tạo sức lan tỏa kinh tế cho toàn khu vực ĐBSCL.

“Ở nước ta, đã có những thành phố đáng sống hay những thành phố biển đáng sống thì Cần Thơ có tiềm năng trở thành một TP. sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống”, Thủ tướng nhận định.

Nhân sự kiện hội nghị, UBND TP Cần Thơ trao kỷ niệm chương tôn vinh các DN đã có những đóng góp về đầu tư tại thành phố; lãnh đạo thành phố trao giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng và ký kết thỏa thuận hợp tác với 19 nhà đầu tư có tổng vốn đầu tư các dự án 85.000 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ, khai trương Đại học FPT.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm