| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Khánh thành khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Thứ Bảy 03/11/2018 , 16:27 (GMT+7)

Sáng ngày 3/11, TP Cần Thơ khánh thành Khu công nghiệp Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, toạ lạc tại quận Cái Răng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cắt băng khánh thành khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản

 Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2018). Sự kiện có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo TP. Cần Thơ, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. 

Khu công nghiệp này có quy mô hơn 120 ha, do Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, được xây dựng dành riêng cho các DN Nhật Bản. Trong đó, giai đoạn một có diện tích 30ha, vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, đã hoàn tất hạ tầng kỹ thuật.

KCN Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản có lợi thế thuận lợi về giao thông thủy bộ và các tiện ích hạ tầng cơ sở đi kèm, nằm cách trung tâm TP. Cần Thơ khoảng 5km, cách sân bay quốc tế Cần Thơ khoảng 8km, nằm trong trung tâm logistics hạng 2 thuộc vùng ĐBSCL có hệ thống cảng quốc tế dọc theo sông Hậu với khả năng tiếp nhận tàu 20.000 tấn, cũng là cảng quốc tế vận tải phục vụ cho các KCN của Hậu Giang, Sóc Trăng trải dài theo tuyến đường Nam Sông Hậu và liền kề với Khu đô thị Nam Cần Thơ…

Đồng thời, để đảm bảo các điều kiện xã hội phục vụ cho các chuyên gia, DN Nhật Bản đến đầu tư sinh sống tại TP. Cần Thơ, Quỹ Đầu tư Phát triển TP. Cần Thơ đã xây dựng Chung cư Cadif gần với KCN Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản, với nhiều loại căn hộ khác nhau, tọa lạc tại khu vực phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu trong lễ khánh thành Khu công nghiệp Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, KCN Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản hình thành từ kết quả của việc tăng cường các hoạt xúc tiến hợp tác đầu tư của của TP. Cần Thơ với các địa phương, tổ chức và DN Nhật Bản trong thời gian qua. Nằm trong quy hoạch Trung tâm Logistic hạng 2 vùng ĐBSCL. Tại đây, có 2 cảng quốc tế phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu là Cảng Cái Cui và Tân Cảng, đáp ứng được tàu có tải trọng 20.000 tấn. 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm