| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ Năm 06/04/2017 , 13:46 (GMT+7)

Hằng năm, đến ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận vùng ĐBSCL tổ chức trang nghiêm lễ dâng hương, dâng lễ vật giỗ Tổ Hùng Vương.

* Xúc tiến Dự án xây dựng công trình Đền thờ các Vua Hùng
 

Tại TP Cần Thơ các chương trình lễ nghi, hoạt động triển lãm được tổ chức trong khuôn viên Bảo tàng thành phố.

16-37-27_bo-tng-tp-cn-tho-nh-hd
Bảo tàng TP Cần Thơ, tuy không gian giới hạn nhưng hằng năm là nơi tổ chức Lễ dâng hương trong ngày giỗ Tổ Vua Hùng (Ảnh: HĐ)

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết: Năm nay lễ dâng hương, dâng lễ vật giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5/4/2017 nhằm ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch. Thông qua các hoạt động hướng về Ngày giỗ Tổ Hùng Vương góp phần giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn"; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân thành phố đối với các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Lễ dâng hương được tổ chức trang trọng, ý nghĩa thiết thực, không phô trương hình thức, lãng phí. Theo đó các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức lành mạnh, vui tươi, hấp dẫn, an toàn và tiết kiệm.

Trong những năm qua ở miền đất phương Nam với khoảng cách địa lý xa xôi, đại đa số người dân vùng sông nước mong muốn được một lần trở về với nguồn cội – đến Đền Hùng ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Để đáp ứng tâm nguyện của đông đảo nhân dân Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, vào tháng 9/2016, Văn phòng Chính phủ có thông báo Thủ tướng đã đồng ý việc xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ, trung tâm vùng ĐBSCL.

Đặc biệt năm nay, trong các hoạt động chuẩn bị ngày kỷ niệm giỗ Tổ Hùng Vương, lãnh đạo UBND thành phố đã quyết định đầu tư, triển khai dự án xây dựng Đền thờ các Vua Hùng, do Sở VH-TT&DL Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Địa điểm xây dựng dự kiến nằm trên đường Võ Văn Kiệt (gần chân cầu Bình Thủy 2), tại khuôn viên quy hoạch khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Diện tích xây dựng công trình được quy hoạch trên 3,6ha (chiều ngang 155m, chiều dài 235m). Ngân sách nhà nước sẽ bồi thường hỗ trợ tái định cư cho phần đất triển khai dự án. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đóng góp.

Các hạng mục dự kiến cần đầu tư xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ bao gồm: Cổng khu đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ và Quốc tổ Lạc Long Quân mang ý nghĩa linh thiêng, là nơi thờ Tổ Mẫu của đất nước và là sự quy tụ các giá trị văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa, thể hiện tâm thức và đạo hiếu của con dân Việt.

Đền thờ các Vua Hùng được thiết kế theo kiến trúc ba gian tái hiện phần hồn theo đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Phòng trưng bày nhằm bảo đảm điều kiện lưu giữ nghiên cứu các hiện vật, tạo không gian trưng bày và các hình ảnh tư liệu về Vua Hùng phục vụ khách tham quan du lịch.

Quảng trường, đường tre, đường trục hành lễ, bãi đỗ xe, hồ sinh thái, nhà bia... nhằm xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cảnh quan không gian khu Đền thờ các Vua Hùng, kết nối hài hòa với không gian cảnh quan chung, nhằm tạo dựng một sân trung tâm phục vụ lễ dâng hương và tổ chức các sự kiện của thành phố. Đền thờ các Vua Hùng được thiết kế với tiêu chí không phá vỡ địa hình, cảnh quan thiên nhiên xung quanh khu vực này. Công trình được xây dựng bằng vật liệu bền vững.

Dự án sẽ khởi công vào cuối năm 2017, xây dựng đến năm 2019 hoàn thành.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm