| Hotline: 0983.970.780

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Cần Thơ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa...

Thứ Năm 01/09/2016 , 08:19 (GMT+7)

Hơn 10 năm được thành lập, TP Cần Thơ đã tập trung huy động mọi nguồn lực khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế...

ong-trn-quoc-trung-bi-thu-thnh-uy-tp-cn-tho-nh-hv190259179
Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ

 

Hơn 10 năm được thành lập, TP Cần Thơ đã tập trung huy động mọi nguồn lực khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực: tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp và khu vực dịch vụ, đến cuối năm 2015, tỷ trọng khu vực nông nghiệp chỉ chiếm 6,49% trong cơ cấu GDP (năm 2005, tỷ trọng này là 18,9%), nhưng giá trị tuyệt đối thì tăng từ 10.024 tỷ đồng vào năm 2005 lên 12.267 tỷ đồng năm 2015.

Mặt khác, tuy khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn nhưng ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội của thành phố. Cần Thơ là thành phố loại I trực thuộc Trung ương nhưng đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, gần 70% trong tổng diện tích đất tự nhiên (110.000ha), số lượng dân sống bằng nông nghiệp khoảng 40% dân số thành phố.

Từ những lý do trên, Cần Thơ ý thức được tầm quan trọng của phát triển lĩnh vực nông nghiệp không những trong giai đoạn hiện nay mà còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng lâu dài, nhất là ý nghĩa xã hội của nó. Theo xu thế phát triển, đất nông nghiệp của thành phố sẽ ngày càng thu hẹp.

Do vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, tạo ra những nông sản hàng hóa có giá trị gia tăng lớn để ngành nông nghiệp của thành phố vẫn tiếp tục phát triển bền vững theo hướng hiện đại.

TP Cần Thơ đang hướng SX nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, chất lượng cao; cơ bản hoàn thành cơ giới hóa các khâu trong sản xuất; lập quy hoạch 3 khu nông nghiệp công nghệ cao với diện tích khoảng 350ha và triển khai trung tâm giống thủy sản cấp I, diện tích 20ha.

Thành phố triển khai nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - kỹ thuật trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo quy hoạch; tiếp tục hình thành và phát huy mô hình cánh đồng lớn hiệu quả, phát huy lợi thế từng vùng gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm để tạo thành chuỗi giá trị khép kín.

Theo hướng phát triển trong 5 năm tới, giai đoạn 2015 - 2020, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Phát triển công nghệ sinh học và cung cấp dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch xây dựng vùng sản xuất giống cho các sản phẩm chủ lực của thành phố (lúa, cá, rau quả); đồng thời, xây dựng mạng lưới, khu trạm nông nghiệp công nghệ cao có đủ năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn sản xuất và cung ứng các sản phẩm và dịch vụ khoa học công nghệ.

Riêng ở những vùng nông thôn ngoại thành, chủ trương của thành phố sẽ đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo môi trường thuận lợi để khai thác mọi khả năng đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, nhất là đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút nhiều lao động, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nông thôn, hoàn thành Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 theo đúng tiến độ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm