| Hotline: 0983.970.780

Canada đầu tư hơn 7,6 triệu USD cho nông nghiệp Việt Nam

Chủ Nhật 01/12/2013 , 14:43 (GMT+7)

Được biết, dự án 7,6 triệu USD sẽ giúp hàng nghìn nông dân Việt Nam tăng cường tiếp cận nguồn vốn cũng như cải tiến các phương thức hoạt động trong nông nghiệp; đồng thời giúp duy trì giá trị sản phẩm sau thu hoạch trong quá trình xử lý và bảo quản.

Ngày 29/11, trong chuyến thăm của đoàn thương mại đến Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Canada, Ngài Gerry Ritz đã thông báo cho người đồng nhiệm là Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Việt Nam Cao Đức Phát rằng: Chính phủ Canada sẽ đầu tư hơn 7,6 triệu USD cho một dự án phát triển mới giúp cải thiện sinh kế của nông dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ NN – PTNT Cao Đức Phát và Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đón tiếp Ngài Gerry Ritz cùng các thành viên trong đoàn một cách trọng thị. Tại buổi tiếp, hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau về tình hình nông nghiệp của mỗi nước, về những thành công trong hợp tác của hai Bộ.


Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Canada Gerry Ritz và Bộ trưởng NN - PTNT 
Cao Đức Phát
 

Ngài Bộ trưởng Ritz đánh giá cao về hiệu quả các chương trình đầu tư của Canada tại Việt Nam. Về gói đầu tư 7,6 triệu đô la lần này, Ngài Bộ trưởng Ritz nói: “Điều này càng làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao, thương mại mạnh mẽ giữa Canada và Việt Nam, thể hiện mối quan hệ đối tác được xây dựng gắn bó giữa hai quốc gia trong suốt 40 năm qua.

Thông qua nâng cao năng suất cho nông dân Việt Nam và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, Canada sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế và củng cố thêm thương mại song phương giữa hai quốc gia”.

Cũng theo Bộ trưởng Ritz, Việt Nam và Canada có rất nhiều điểm chung, nhất là lĩnh vực thương mại và chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. “Dự án đầu tư lần này kéo dài 5 năm đảm bảo việc tiếp cận vốn tốt nhất, chu trình đảm bảo chất lượng và giúp nông dân áp dụng tốt nhất các phương thức sản xuất, bảo quản hàng nông sản. Đặc biệt là các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt điều… xuất khẩu sang Canada” – Ngài Bộ trưởng Ritz khẳng định.

Cảm ơn Chính phủ Canada về khoản đầu tư trên, Bộ trưởng Cao Đức Phát hy vọng Canada sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ đối với Việt Nam nói chung và với ngành nông nghiệp nói riêng. Dự án mới cũng được Bộ trưởng kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích cho người nông dân, đồng thời góp phần vào việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Việt Nam thực sự có hiệu quả.

“Nền nông nghiệp của hai nước chủ yếu là hỗ trợ cho nhau để phát triển. Ngoài những dự án đã nêu thì hai Bộ còn có những hợp tác về khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy thương mại đầu tư” – Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết.


Quang cảnh buổi tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Canada Gerry Ritz

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Canada, Ngài Christian Paradis - Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Khối Pháp ngữ của Canada cũng cho biết: “Canada ủng hộ các sáng kiến góp phần giúp kinh tế tăng trưởng bền vững ở Việt Nam, hỗ trợ nông dân trong toàn bộ chu trình sản xuất, từ tiếp cận tín dụng, đào tạo kỹ thuật và phương thức sản xuất tiên tiến nhất cho đến tiếp cận các thị trường và thương mại hóa các sản phẩm của họ”.

Được biết, dự án 7,6 triệu USD sẽ giúp hàng nghìn nông dân Việt Nam tăng cường tiếp cận nguồn vốn cũng như cải tiến các phương thức hoạt động trong nông nghiệp; đồng thời giúp duy trì giá trị sản phẩm sau thu hoạch trong quá trình xử lý và bảo quản.

Công bố này được đưa ra giữa lúc Canada và Việt Nam đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ tốt đẹp đó đang ngày càng được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư đang tăng trưởng nhanh chóng và một chương trình hợp tác phát triển đầy năng động. Năm 2012, xuất khẩu thực phẩm nông nghiệp và hải sản Canada vào Việt Nam đạt 146 triệu đô la.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Canada là hải sản, đậu nành, lúa mì mềm và bột hạt cải dầu canola. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Canada là hạt điều, cà phê, lạc và các loại hạt. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm