| Hotline: 0983.970.780

Cánh đồng sinh thái

Thứ Ba 29/12/2015 , 06:45 (GMT+7)

Ngày 28/12, Chi cục BVTV An Giang phối hợp cùng Cty TNHH Thương mại Tân Thành tổ chức hội thảo tổng kết mô hình thi đua ứng dụng công nghệ sinh thái (CNST) giai đoạn 2014-2015.

Ông Nguyễn Hữu An, Chi cục trưởng Chi cục BVTV An Giang cho biết, CNST được triển khai ứng dụng tại An Giang từ vụ HT 2010. Đến cuối năm 2013 đã thực hiện 52 mô hình trình diễn với 2.496 nông dân tham gia ứng dụng trên diện tích 1.470 ha.

Chi cục đã phát động thi đua ứng dụng CNST trên toàn tỉnh từ vụ ĐX 2013-2014. Qua 6 vụ phát động có 112 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký với 595 nông dân tham gia và ứng dụng trên diện tích 898,6 ha. Tính đến nay toàn tỉnh có 164 mô hình (tăng gấp 3,2 lần so với thời điểm trước khi phát động thi đua) và tổng diện tích ứng dụng là 2.368 ha (tăng 1,6 lần).

Các mô hình tham gia đều áp dụng theo chương trình 1 phải 5 giảm và 3 giảm 3 tăng, trên bờ đê trồng các loại hoa để dẫn dụ thiên địch như sao nhái, hướng dương, cúc ngũ sắc, cúc tím, móng tay, màu gà, sục sạc, trăm ổi, xuyến chi, dừa cạn, muông tím, vòi voi, mười giờ, vạn thọ. Ngoài ra, có mô hình còn trồng mè, đậu bắp, đậu đen, đậu xanh, đậu cove…

Các mô hình đều chọn phương pháp trồng hạt trực tiếp, thời điểm trồng từ trước và sau khi sạ lúa 15 ngày. Thời điểm hoa trổ của mô hình biến động từ giai đoạn lúa đẻ nhánh đến trổ và duy trì đến khi thu hoạch lúa. Điển hình là huyện An Phú, năm 2015 tổng diện tích cánh đồng sinh thái đạt 390 ha, trong đó ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc làm 200 ha với 50 hộ nông dân thực hiện.

Tại hội nghị, 7 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh An Giang và 104 tập thể, cá nhận được tặng giấy khen của Sở NN-PTNT An Giang vì có thành tích xuất sắc trong triển khai và ứng dụng CNST giai đoạn 2014-2015.

Ông Nguyễn Minh Bửu, Trưởng trạm BVTV huyện An Phú cho biết, trước sự thành công của mô hình CNST, huyện có kế hoạch phát triển diện tích SX lúa không phun thuốc trừ sâu rầy lên 2.000 ha vào năm 2020. Vụ ĐX 2015-2016, Cty CP Tập đoàn Lộc Trời ký hợp đồng với nông dân ấp Vĩnh Hưng trồng 10 ha giống lúa thơm AG103 và AG140 với giá bao tiêu 7.000 đ/kg lúa khô.

“Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều DN đến hợp đồng bao tiêu SX gạo an toàn, gạo sạch để tăng thêm lợi nhuận cho bà con nông dân thực hiện mô hình không phun thuốc trừ sâu rầy”, ông Bửu nói.

Nông dân Nguyễn Văn Gấu ở xã Phú Hữu, huyện An Phú cho biết: “Làm theo chương trình "1 phải 5 giảm" và "3 giảm 3 tăng", áp dụng và kết hợp trồng hoa sinh thái trên đồng ruộng, không phun xịt thuốc sâu, rầy nhưng năng suất lúa không giảm, vụ ĐX đạt từ 8-8,5 tấn lúa tươi/ha, vụ HT từ 5,5-6,5 tấn/ha, lợi nhuận vụ ĐX trên 20 triệu đ/ha, HT trên 13 triệu đ/ha, cao hơn tập quán SX cũ 3-3,5 triệu đ/ha/vụ.

Qua nhiều năm đồng hành với CNST ở An Giang, ông Lê Công Bằng, Phó phòng Kỹ thuật, Cty TNHH Thương mại Tân Thành cho biết, Tân Thành luôn đi tiên phong SX các sản phẩm thuốc sinh học mang lại hiệu quả cao cho nông dân.

Ông Lê Quốc Cường, GĐ Trung tâm BVTV phía Nam khẳng định, các tỉnh phía Nam có hơn 20.000 ha ứng dụng CNST. An Giang là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL phát triển mô hình này, là tiền đề để nhân rộng ra cả vùng. Ngành nông nghiệp An Giang cần xây dựng nhóm nông dân nòng cốt để mở rộng mô hình...

Xem thêm
'Độ' bò vàng Việt Nam thành 'bò lực sĩ'

Tôi mê mải ngắm 6 con bê vàng với những múi cơ nổi rõ ở vùng mông, đùi đang ăn cám mà mơ về một ngày đàn bò vàng Việt sẽ thành 'bò lực sĩ'.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Khởi sắc mía đường: [Bài cuối] Để nông dân yên tâm trồng mía

PHÚ YÊN Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên sẽ triển khai hàng loạt giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, giúp nông dân yên tâm trồng mía.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.