| Hotline: 0983.970.780

Cảnh giác 'yến tặc'!

Thứ Ba 26/05/2020 , 05:35 (GMT+7)

Nghề nuôi chim yến đang đem lại thu nhập cao, từ đó xuất hiện các đối tượng chuyên đột nhập, khai thác trộm tổ yến gây tổn thất kinh tế, hoang mang cho người dân.

Nhiều nhà yến xây dựng ở các khu vực xa dân cư bị trộm đột nhập. Ảnh: Trần Trung.

Nhiều nhà yến xây dựng ở các khu vực xa dân cư bị trộm đột nhập. Ảnh: Trần Trung.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước có trên 300 hộ dân đầu tư nuôi chim yến, tập trung chủ yếu ở thị xã Đồng Xoài, các huyện Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Phú…

Kẻ trộm liều lĩnh

Đa số các nhà yến được xây dựng ở các địa điểm xa khu dân cư, không có người trông coi. Nắm bắt được điểm yếu này, nhiều vụ trộm cắp yến đã diễn ra. Thông thường vào ban ngày các đối tượng đi khảo sát các mục tiêu, sau đó lợi dụng buổi trưa hoặc ban đêm sẽ đột nhập lấy trộm tổ yến.

Một trong những vụ trộm tổ yến gần đây nhất xảy ra tại TP Đồng Xoài, người bị mất trộm là ông Phùng Văn Thế ngụ phường Tân Bình. Ông Thế cho biết, đêm 20/4 vừa qua, lợi dụng trời mưa gió, nhà yến nằm độc lập, cách xa nhà ở gần 1km, kẻ gian đã đột nhập vào 2 nhà nuôi yến lấy 8kg tổ, tổng trị giá trên 160 triệu đồng.

Đặc biệt, vì chủ yếu tập trung lấy tổ yến, nhiều chim non ở trong tổ cũng bị bọn trộm hất văng tung tóe và giẫm chết rất xót xa.

Theo ông Thế, do nhà nuôi yến ở nơi vắng vẻ, xa nhà dân, để đề phòng kẻ gian, ông đã sử dụng camera an ninh và hệ thống khóa chống trộm điện tử thông minh kết nối với điện thoại di động. Nhưng kẻ gian khá tinh ranh, trước khi vào nhà chúng đã cắt điện làm cho toàn bộ thiết bị chống trộm tê liệt sau đó mới ra tay.

“Để phòng trộm, cơ sở nuôi yến nên cử người ở lại trông coi là giải pháp tốt nhất”, ông Thế chia sẻ.

Ông Phùng Văn Thế kiểm tra thiệt hại sau vụ trộm. Ảnh: Chủ nhà cung cấp.

Ông Phùng Văn Thế kiểm tra thiệt hại sau vụ trộm. Ảnh: Chủ nhà cung cấp.

Cũng đêm cùng ngày, kẻ gian đột nhập vào nhà nuôi yến của anh Phùng Văn Hệ ở phường Tiến Thành (TP Đồng Xoài) để trộm tổ yến. Rất may, tối hôm đó, anh Hệ ngủ lại nên sau khi phát hiện kẻ gian đang leo qua lỗ thông gió tìm cách trộm tổ yến, anh Hệ đã hô hoán.

Phát hiện có người trông giữ, đối tượng đã vội tẩu thoát, tang vật để lại gồm một sợi dây dù, 1 đôi dép và 2 dụng cụ để lấy tổ yến, toàn bộ tang vật được bàn giao công an địa phương để điều tra làm rõ.

Anh Hệ cho biết: “Năm 2018, nhà yến từng bị “yến tặc” ghé thăm. Bọn chúng cắt ổ khóa, đột nhập lấy hết đầu thu, ổ cứng, camera và tổ yến trị giá khoảng 70 triệu đồng. Sau lần mất trộm đó, tôi rất cảnh giác, ngoài trang bị thêm hệ thống camera theo dõi, hệ thống khóa chống trộm nhiều lớp, ban đêm tôi cắt cử người ngủ lại để phòng kẻ gian”.

Nhiều "yến tặc" sa lưới

Theo Công an tỉnh Bình Phước, thời gian qua, một số băng nhóm chuyên trộm tổ yến tại tỉnh này đã bị sa lưới.

Điển hình nhất là vụ trộm cắp tổ yến xảy ra tại nhà yến của ông Trần Công Phương, 48 tuổi, ngụ phường Tiến Thành vào năm 2019.

Cụ thể, kẻ gian phá khóa cửa, đột nhập gỡ trộm khoảng 1.800 tổ yến, trị giá gần 300 triệu đồng. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu vật chứng để xác minh truy tìm thủ phạm. 

Nắm bắt được tâm lý tội phạm sẽ tiếp tục trở lại “ăn hàng”, sau 3 tháng “giăng lưới” kẻ gian đã lộ diện và bị tóm gọn. Tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên Nguyễn Văn Bình, 26 tuổi, trú thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng cùng tên Châu Xuân Vũ, 23 tuổi, trú thị trấn Phú Long (cùng ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) khai nhận toàn bộ vụ việc.   

Đối tượng Nguyễn Văn Bình đã bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình đã bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cũng trong năm 2019, Công an huyện Hớn Quản đã triệt phá vụ trộm yến tương tự. Theo đó vào ngày 4/8, công an nhận được tin báo của ông Nguyễn Đình Tuyển (sinh năm 1955) thuộc ấp Hưng Thạnh về việc bị mất trộm 1 máy cắt cỏ, 1 con dao, 1 cây kéo cắt cành cây ngay khu vực nhà yến.

Qua truy xét nhanh, xác định đối tượng Đỗ Văn Thiệt (sinh năm 1994) cùng Lê Duy Anh Tú (sinh năm 2002) cùng ngụ xã Tân Lợi huyện Hớn Quản gây ra vụ trộm.

Các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài, phát hiện nhà yến ông Tuyển không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi tiếp cận nhà yến bất thành, các đối tượng phát hiện 1 máy cắt cỏ, 1 con dao, 1 cây kéo cắt cành cây ở gần đó nên đã trộm mang về nhà cất giấu.

Ông Phùng Văn Thế kiểm tra thiệt hại sau vụ trộm. Ảnh: Chủ nhà cung cấp.

Ông Phùng Văn Thế kiểm tra thiệt hại sau vụ trộm. Ảnh: Chủ nhà cung cấp.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, nhà yến thường được xây cao từ 15 - 20m và chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Để đề phòng kẻ gian phá khóa vào lấy tổ yến, các chủ nhà thường xây dựng 2 - 3 lớp cửa, mỗi lớp cửa sử dụng 5 - 7 ổ khóa trong và ngoài.

Tuy nhiên, “điểm yếu” của nhà nuôi chim yến là trên phần nóc có cửa thu chim (nơi chim yến vào ra) rộng đủ để người có thể chui ra, chui vào.

Lợi dụng điều này, kẻ gian dùng một cuộn dây dù (loại nhỏ) phần đầu có gắn bi sắt nhỏ, phần còn lại nối với một thang dây. Sau đó, các đối tượng dùng súng tự chế bắn sợi dây từ bên này qua bên kia nhà và kéo thang dây lên nóc nhà, đột nhập theo cửa thu chim.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất